Thành lập tổ công tác đặc biệt xử lý vướng mắc dự án Sân bay Long Thành

(PLO)- Tổ công tác đặc biệt làm việc với UBND huyện Long Thành để xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại của dự án sân bay Long Thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) thời gian qua, tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sân bay Long Thành bị chậm do gặp một số vướng mắc trong việc áp dụng chính sách về bồi thường tài sản, xử lý công tác xét giao đất ở của các hộ dân khi xét tái định cư.

Việc thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành giai đoạn đầu được thực hiện với tiến độ rất tốt. Tuy nhiên, nhiều tháng gần đây, tiến độ rất chậm trễ.

Đại công trường dự án sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Đại công trường dự án sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã yêu cầu lập Tổ công tác đặc biệt sẽ do lãnh đạo Sở Tài chính chủ trì và đại diện các sở, ngành liên quan. Sau đó Tổ công tác đặc biệt phải làm việc với UBND huyện Long Thành để xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại của dự án.

Hiện nay, đối với khu vực ưu tiên hơn 1.800 ha đất phục vụ xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1, Đồng Nai đã bàn giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) gần 98% diện tích đất. Đối với khu vực 722 ha đất dự trữ, Đồng Nai đã bàn giao cho ACV gần 92% diện tích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm