'Thanh Hóa có khái niệm hộ cận nghèo là ở gần hộ nghèo'

(PLO)- "Thanh Hóa chúng ta xuất hiện một khái niệm “hộ cận nghèo là ở gần hộ nghèo” rất là buồn cái chuyện này”, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy nói.

Sáng 16-6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 12, khóa 17 nhiệm kỳ 2016-2021. 

Một trong những vẫn đề được các đại biểu quan tâm đề nghị làm rõ chi trả gói an sinh xã hội 62.000 tỷ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và việc rà soát, công nhận hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp thứ 12, ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở LĐTB-XH thông tin, tỉnh đã chi trả gần như xong cho nhóm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền hơn 700 tỉ đồng cho 698.327 trường hợp được nhận gói hỗ trợ.

Cũng theo ông Dũng, đối với nhóm đối tượng lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể đến thời điểm này vẫn chưa triển khai được với lý do các huyện vẫn đang thực hiện rà soát, chưa có kết quả phê duyệt.

HĐND tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong hai ngày 15 và 16-6. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tuy nhiên, tại buổi chất vấn ông Trịnh Ngọc Dũng thừa nhận, trong quá trình chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng đã xảy ra những sai sót. Theo đó, có những xã địa phương đã in sẵn đơn không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 để người dân không nhận ký vào.

Chưa hết, quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở một số địa phương chưa thực sự chính xác khiến nhân dân bức xúc như ở huyện Quảng Xương, Yên Định, Thiệu Hóa, Nghi Sơn... 

Ngay sau đó, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở LĐTB-XH Trịnh Ngọc Dũng cần phải làm rõ những câu hỏi liên quan. 

Ông Trịnh Văn Chiến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm và làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm trong quá trình chi trả gói hỗ trợ Covid-19 ở một số địa phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cụ thể: “Thông tin mà báo chí phản ánh thì đã xử lý thế nào? Cán bộ chỉ đạo thực hiện việc chi trả từ cấp thôn, xã thì xử lý thế nào? Yêu cầu anh Dũng (Giám đốc Sở LĐTB-XH) phải lưu ý cái đó để cử tri và nhân dân được biết".

Ông Chiến cho rằng, báo cáo của giám đốc Sở LĐTB-XH chung chung như vậy là sai. Đồng thời yêu cầu ông Dũng phải nắm lại và báo cáo trước HĐND tỉnh ngay trong hôm nay.

“Đó là những cái báo chí phát hiện, còn bao nhiêu trường hợp khác nữa, tôi đề nghị làm rõ trách nhiệm chứ không thì xấu hổ lắm. Thanh Hóa chúng ta xuất hiện một khái niệm “hộ cận nghèo là ở gần hộ nghèo” rất là buồn cái chuyện này”, ông Chiến nói.

Hộ gia đình bà Lê Thị Thọ ở thôn Tư Mục 1, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nằm trong danh sách hộ cận nghèo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước đó như Báo Pháp Luật TP. HCM thông tin về việc xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) có gần 700 hộ cận nghèo, trong đó có nhiều hộ giàu có, khá giá nhưng vẫn là hộ nghèo và cận nghèo. 

Báo Pháp Luật TP. HCM cũng phản ánh liên quan đến nhiều hộ giàu có, ở biệt thự, khá giả nhưng là hộ cận nghèo xảy ra ở xã Yên Thọ (Yên Định). Ngay sau đó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu xử lý các trường hợp sai phạm mà báo chí đã phản ánh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.