Thái Lan - Việt Nam: Giăng bẫy ở Rajamangala

(PL)- Đội tuyển Thái Lan dưới sức ép phải thắng trên chảo lửa Rajamangala rất dễ trả giá trước đòn phản công lợi hại của ông Miura.

Càng gần đến giờ bóng lăn, HLV Miura càng ít nói nhưng rất chăm chỉ rèn kỹ các miếng đánh cho học trò. Ông hiểu rõ sự kỳ vọng của giới hâm mộ bóng đá Việt Nam và bản thân muốn khẳng định mình trước một đối thủ đứng dưới ở bảng xếp hạng FIFA mà thực chất luôn nằm kèo trên.

Cứ nhìn con số thống kê trong 13 cuộc đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam với hai lần biết thắng Thái Lan trên sân Hàng Đẫy (bán kết Tiger Cup 1998 và chung kết lượt đi AFF Cup 2008) đủ thấy cán cân chênh lệch. Vì thế ông Miura rất muốn viết lại lịch sử khi trong tay có những học trò hay và quen thuộc từng có mặt ở AFF Cup năm ngoái.

Gần một tháng qua, thầy trò ông Miura đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên sân tập chỉ dành cho 90 phút quyết đấu chiều nay trên sân Rajamangala có sức chứa hơn 60.000 khán giả. Ông thầy người Nhật không muốn làm người đến sau dù trong các chỉ tiêu ở vòng loại World Cup 2018 hay SEA Games 28, bóng đá Thái Lan luôn đặt cao hơn Việt Nam một bậc.

Công Vinh vẫn không thể quên hình ảnh đội tuyển Việt Nam tại Rajamangala với hào quang thắng Thái Lan ngay trên đất Thái tại chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Ảnh: TƯ LIỆU

Với một lực lượng tốt nhất, các tuyển thủ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để thích nghi với triết lý bóng đá của thầy Miura và luôn ở trong trạng thái sẵn sàng. Nói như đội trưởng Công Vinh thì nếu đồng đội cởi bỏ được nỗi ám ảnh từng về sau người Thái và chơi với nỗ lực cao nhất thì chiến thắng sẽ đến.

Lần này, mục tiêu 3 điểm của ông Miura chính là bài phòng ngự chặt chẽ trên khắp mặt sân, đòi hỏi các học trò phải khỏe để vây hãm đối phương khi mất bóng. Cách tính không thua của tuyển Việt Nam nhờ vào trục giữa từ các cầu thủ to cao và giàu sức mạnh xây dựng một vành đai kiên cố trước vòng 16,50 m.

Chắc chắn ông thầy người Nhật sẽ cho các học trò đá thận trọng và chấp nhận chơi ở thế kèo dưới nhằm ru ngủ đối phương rồi chực chờ cơ hội đánh úp.

Cái cách vận hành hệ thống chiến thuật của ông Miura có nhiều khả năng gây bất ngờ cho đồng nghiệp Kiatisak với các hướng tấn công đa dạng. Nếu như Công Vinh bị săn sóc quá kỹ thì bên cạnh có Hải Anh giỏi càn lướt và nhạy bén sẽ lên tiếng hoặc tùy vào diễn biến mà ông Miura có khi còn tung cả Văn Quyết - Quang Hải đột phá ở hai biên.

90 phút cân não chiều nay sẽ biết rõ hơn năng lực cầm quân của HLV Miura với cái bẫy ông sẽ giăng trên sân Rajamangala.

Trợ lý Krairoong Trijaksang (Thái Lan): HLV Kiatisak nói với tôi đã tìm ra cách đánh bại đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi tự tin sẽ lấy 3 điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 để tính cửa vào vòng 2 và một suất chơi ở Asian Cup 2019.

HLV Toshiya Miura (Việt Nam): Tôi biết Kiatisak là một HLV có tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan luôn là một đội bóng mạnh và với việc chơi trên sân khách, chúng tôi phải luôn tập trung cao độ. Tôi đã yêu cầu học trò chơi hết sức mình mới có thể giành chiến thắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.