Thái Lan, Úc đã có người nhiễm virus Zika

(PLO) - Virus Zika đang lây lan với tốc độ nhanh chóng tại 26 quốc gia và khu vực ở châu Mỹ. Cơ quan y tế Úc vừa báo cáo phát hiện muỗi mang virus Zika tại sân bay quốc tế Sydney, 2 người Úc vừa du lịch từ châu Mỹ đã bị chẩn đoán có virus. Thái Lan cũng đã xác nhận có 1 ca nhiễm virus trong năm nay. Malaysia và Singapore cho rằng họ sẽ có nguy cơ mắc virus rất cao nếu chúng lây nhiễm tới Đông Nam Á.
 

Virus gây bệnh đầu nhỏ Zika đã bùng phát ở Nam Mỹ có thể sẽ lây nhiễm sang châu Phi và châu Á, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo và sẽ thiết lập các điểm quan trắc ở những nước nghèo nhất nhưng có chỉ số sinh nở cao nhất.

Ngày 1-2, WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika gây ra hàng ngàn ca dị tật bẩm sinh ở Brazil. Tổ chức này kêu gọi phát triển cấp bách những chẩn đoán tốt hơn để phát hiện virus trong phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Và điều quan trọng nhất là họ cần thiết lập những khu quan trắc tại những nước nghèo và đang phát triển để có thể phát hiện bất cứ sự khởi phát bệnh nào.

WHO sẽ "sử dụng toàn bộ bài học từ khủng hoảng Ebola" để xây dựng khoảng 20-30 trạm quan sát toàn cầu, hầu hết tại các nước nghèo thiếu điều kiện y tế.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để thành lập các hiệp hội tại những khu vực này, vì người bị nhiễm virus Zika đầu thai kỳ cần mất vài tháng mới biểu hiện triệu chứng. Và loài muỗi tồn tại rất nhiều ở châu Phi, châu Á, Nam Âu. Do đó, nguy cơ bệnh dịch này có thể lây lan toàn thế giới là điều có thể xảy ra.

 Văn phòng của WHO tại Đông Nam Á cũng đã thúc giục những nước trong khu vực "tăng cường giám sát và có biện pháp phòng ngừa bệnh dịch Zika có khả năng cao gây ra bệnh đầu nhỏ và các dị tật thần kinh khác".

WHO đang phác thảo các chỉ dẫn cho phụ nữ mang thai toàn cầu và tập hợp các chuyên gia định nghĩa các tiêu chuẩn của bệnh đầu nhỏ. Trong thời điểm này, virus Zika vẫn là "nghi phạm" chính gây ra dịch đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh Brazil.

Các cộng đồng cần liên kết toàn thể để loại bỏ các khu vực muỗi ẩn nấp nếu cần. Trong dịch bệnh Ebola, huy động sức mạnh cộng đồng là điều quan trọng nhất.

Tại khu vực nông thôn, nên loại bỏ các hồ tù đọng nước. Ở thành thị, nên xem xét kỹ các bồn hoa rỗng, rác thải, tất cả các khu vực mà muỗi có thể ẩn náu.

Nhanh chóng phát triển các công cụ chẩn đoán cũng rất quan trọng để ngăn chặn virus này, đặc biệt là có thể phải mất vài năm mới có vac-xin, dù đã có một chương trình phát triển vac-xin chống Zika được khởi động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.