Tên lửa hành trình Trung Quốc đe dọa tàu sân bay Mỹ

(PLO) - Một bài báo trên tờ China Times của Trung Quốc viết: “Hoa Kỳ phải tăng cường khả năng phòng thủ của các tàu sân bay nếu không sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi tên lửa của Trung Quốc”.
Viện nghiên cứu Hải quân Mỹ Maryland cho biết với tốc độ, khoảng cách, độ chính xác và sức mạnh hủy diệt lớn hơn rất nhiều, tên lửa của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang mạnh hơn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần so với trước.

Tên lửa chống tàu chiến của Trung Quốc hiện nay có thể được phóng từ mặt đất, trên không hay từ biển. Nó cũng có thể khởi động thêm 100 kg đầu đạn ở tốc độ cận âm hoặc siêu âm đến khoảng cách hơn 320 km.

 Máy bay chiến đấu USS George Washington đóng quân ở Busan, Hàn Quốc hôm 11/7/2014 - Ảnh: Xinhua

Robert Haddick, một nhà thầu độc lập tại Hoa Kỳ nói nếu Trung Quốc tấn công một tàu sân bay của Mỹ, có khi Bắc Kinh còn sử dụng cả tên lửa hành trình PLA. Nó sẽ tung ra hơn 100 tên lửa chống tàu đầy sức mạnh. Một cuộc tấn công với quy mô như vậy sẽ phá vỡ hệ thống phòng thủ của Mỹ trước khi đánh chìm tàu sân bay của nước này. 
Các chuyên gia quân sự cũng đánh giá rằng hiện nay các tàu sân bay không còn là lợi thế như trong Thế chiến thứ II. Chúng rõ ràng phải được thay đổi để cải thiện khả năng phòng thủ. Công nghệ vũ khí hiện đại tiến bộ một cách chóng mặt khiến các hãng vận tải dễ dàng bị tấn công đa trục. Thậm chí cả các tàu chiến nhỏ hoặc tàu hộ tống cũng có nguy cơ tương tự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm