Tay săn bàn Syafiq trần tình gì khi 'đứng hình' ở Mỹ Đình?

(PLO)- Syafiq ghi bàn vào lưới Indonesia, cú hat trick vào lưới Sri Lanka và "đốt cả lưới" của UAE, nhưng "đứng hình" ở Mỹ Đình, tiền đạo này nói gì?

Có thể nói rằng tiền đạo Syafiq Ahmad, 24 tuổi, đang là cỗ máy săn bàn của Malaysia nhưng khi đến Mỹ Đình thì không thể “nhả đạn” nỗi, anh đã giải thích gì?

Trọng Hoàng có một pha "dọn cỗ" cho Anh Đức nhưng không thành bàn.

Syafiq Ahmad là cầu thủ lạc quan nhất cho chuyến làm khách thứ ba của tuyển Malaysia tại Mỹ Đình thời HLV Tan Cheng Hoe. Trước khi sang Việt Nam thì Syafiq lạc quan “đốt lưới” Văn Lâm và Malaysia có chiến thắng.

Cơ sở để Syafiq lạc quan là hoàn toàn có, đó là việc anh liên tục “nhả đạn” vào lưới đối phương. Ở lượt trận đầu thắng Malaysia thì Syafiq góp một bàn, trong trận thứ hai thua UAE 1-2 thì cũng chính Syafiq có bàn thắng ngay phút thứ nhất trước khi UAE ngược dòng thành công. Rồi chuẩn bị sang Việt Nam, Malaysia đá giao hữu thắng Sri Lanka 6-0 trong đó Syafiq có cú hat trick

Syafiq chỉ còn là cái bóng và thể hiện sự vô vọng trước hàng phòng ngự Việt Nam.

Và một khi như thế thì sao lại không… tươi và lạc quan được.

Tuy nhiên, quả bóng đêm 10-10 lăn trên sân Mỹ Đình thì mọi chuyện lại khác. Syafiq gặp một hàng phòng ngự vững chãi, không có cơ hội cho tay săn bàn này xoay xở.

Tiền đạo của CLB giàu có Malaysia Johor Darul Tazil nói: “Tôi luôn cố gắng phá vỡ phòng ngự Việt Nam, nhất là sau khi chúng tôi thua 0-1, nhưng rõ ràng họ đá chắc chắn và kỷ luật. Việt Nam chơi sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng nó chuyển thành 5 hậu vệ khi họ bị vây áp. Hai tiền vệ cánh lùi về rất nhanh tham gia phòng ngự. Các tiền vệ của Việt Nam cũng phòng ngự quá vững chãi. Khi Việt Nam bị vây các tiền vệ lùi về tạo thành một khối không thể xâm nhập vào bên trong vùng cấm của họ. Tôi không có không gian và thời gian nhiều để thể hiện”.

Cũng theo tiền đạo 24 tuổi thì hàng phòng ngự Việt Nam vừa mạnh mẽ, vừa kỷ luật cao lại vừa cấu trúc rất tốt. Khi Việt Nam chơi 5 hậu vệ thì sức tấn công của Malaysia trở nên vô nghĩa. Bản thân tôi rất khó thâm nhập vùng cấm của tuyển Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.