Tây Ninh: Chi trả 1.300 tỉ đồng bồi thường cho 278 hộ dân xã Bến Lức

(PLO)- 278 hộ dân xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh vừa nhận hơn 1.300 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ đợt 1 dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, ông Bùi Hữu Trí, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Lức (Tây Ninh), cho biết từ ngày 11 đến 14-9, UBND xã Bến Lức đã phối hợp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú (Tây Ninh).

Đợt chi trả lần này có 278 hộ dân được nhận tổng cộng hơn 1.300 tỉ đồng. Công tác chi trả được tổ chức theo từng khung giờ, chia theo nhóm hộ để bảo đảm an toàn, trật tự, hạn chế tình trạng tập trung đông người.

xã Bến Lức (2).jpg
Người dân xã Bến Lức nằm trong dự án đến làm thủ tục nhận tiền . Ảnh: LÊ HẠNH

Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú đợt 1 thu hồi diện tích hơn 778.000 m² đất, gồm hơn 11.800 m² đất ở nông thôn, hơn 752.600 m² đất trồng cây hằng năm, hơn 10.390 m² đất trong hành lang an toàn lưới điện 500 kV Phú Lâm – Ô Môn và hơn 3.200 m² đất trồng cây lâu năm.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án được phê duyệt hơn 1.688,9 tỉ đồng. Trong đó, giá trị bồi thường và hỗ trợ hơn 1.655,8 tỉ đồng, bao gồm hơn 1.540 tỉ đồng giá trị quyền sử dụng đất, hơn 39,1 tỉ đồng tài sản gắn liền với đất và hơn 76,5 tỉ đồng hỗ trợ khác. Chi phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là 33,1 tỉ đồng.

xã Bến Lức (1).jpg
278 hộ dân xã Bến Lức nhận hơn 1.300 tỉ đồng trong dự án. Ảnh: LÊ HẠNH

Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú tại xã Bến Lức có quy mô khoảng 85 ha, tổng vốn đầu tư hơn 10.662 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 8.662 tỉ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 2.000 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Công ty CP BEHS và Công ty TNHH Covestcons, góp vốn hơn 1.599 tỉ đồng và huy động hơn 9.063 tỉ đồng.

Theo tiến độ, giai đoạn 2024-2025 sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý, đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Đến quý I-2027, dự án hoàn thành 30% khối lượng xây lắp; quý I-2028 đạt 60%; quý III-2029 đạt 90% và quý IV-2029 hoàn tất toàn bộ, đưa vào khai thác. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến có quy mô dân số 4.800 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm