Tay đua nước rút Lê Nguyệt Minh bất ngờ trở lại đường đua

(PLO)-Sau thời gian tuyên bố giải nghệ, tay đua nước rút Lê Nguyệt Minh nhiều khả năng tái xuất trong màu áo đội Đồng Nai, tranh tài giải vô địch quốc gia (VĐQG) 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
tay-dua-nuoc-rut-le-nguyet-minh-2.jpg
Nguyệt Minh (phải) vẫn tập luyện duy trì trong khoảng thời gian tạm nghỉ thi đấu. Ảnh: PHẠM HUY

Không chỉ trở lại để thi đấu, tay đua nước rút Nguyệt Minh còn ấp ủ hành trình mới với vai trò người truyền lửa và dẫn dắt thế hệ kế tiếp.

Trở lại sau hai năm gián đoạn

Sau hai năm rút lui khỏi đấu trường chuyên nghiệp, Lê Nguyệt Minh - một trong những tay đua nổi bật của làng xe đạp Việt Nam, khiến người hâm mộ bất ngờ khi xác nhận sẽ tham dự giải VĐQG, khởi tranh ngày 28-7 tại phường Bình Dương (TP.HCM) trong màu áo đội xe đạp Đồng Nai.

Chia sẻ về quyết định quay lại, tay đua nước rút Lê Nguyệt Minh không giấu được sự xúc động: “Sau hai năm rời xa thi đấu chuyên nghiệp, tôi đã trải qua nhiều công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập và lo cho cuộc sống gia đình. Tôi có nhiều thời gian hơn cho gia đình Tôi làm từ sáng đến chiều, luôn phải suy nghĩ, tính toán từng bước phát triển cho công việc riêng. Có những lúc tôi cảm thấy ngộp thở, không phải về thể xác, mà vì tinh thần cứ day dứt: liệu mình đang bỏ lỡ điều gì?”.

Trong một lần trao đổi cùng huấn luyện viên đội xe đạp Đồng Nai, anh Đặng Ngọc Tú chia sẻ: “Thể thao là vậy đó em, khi nghỉ thì phải tự bươn chải thôi. Nhưng nếu em muốn thi đấu lại, anh sẽ hết mình hỗ trợ, vì anh cảm nhận em vẫn còn đam mê”.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, Nguyệt Minh quyết định trở lại thi đấu tạm 1 năm cùng đội Đồng Nai, đồng thời bắt đầu theo đuổi con đường học làm huấn luyện viên.

“Tôi mong muốn cống hiến cho xe đạp Việt Nam theo một vai trò khác sau này. Trở thành HLV không chỉ giúp tôi tiếp tục sống với đam mê, mà còn có thể giúp các VĐV trẻ phát triển một cách bài bản hơn, khoa học hơn”, Minh cho biết thêm.

tay đua nước rút Lê Nguyệt Minh
Nguyệt Minh trong màu áo đội đua Đồng Nai. Ảnh: NVCC

Đồng hành cùng thế hệ mới

Chia sẻ về mục tiêu ở giải đấu sắp tới, Minh nhấn mạnh không chỉ là kết quả cá nhân, mà còn là vai trò người dẫn dắt và truyền cảm hứng.

“Tôi muốn giúp các bạn trẻ tiến xa hơn tôi đã từng. Những kiến thức công nghệ tôi tích lũy trong thời gian tạm nghỉ có thể sẽ hữu ích để hỗ trợ các bạn phát triển hơn trong môi trường thể thao hiện đại.”

Hiện tại, anh đang tập luyện cùng đội Đồng Nai, nơi quy tụ nhiều tay đua trẻ đầy nhiệt huyết. Không khí tích cực và năng động tại đây khiến anh cảm thấy “trẻ lại” và tràn đầy động lực.

Lý do tay đua nước rút Lê Nguyệt Minh không trở lại TP.HCM

Nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi: Tại sao không quay lại đội TP.HCM, nơi Minh đã gắn bó gần 20 năm?

Tay đua nước rút Lê Nguyệt Minh thẳng thắn chia sẻ: “Tôi mang ơn xe đạp TP.HCM, nơi đã giúp tôi có được sự nghiệp như hôm nay. Nhưng hiện tại, định hướng và mục tiêu cá nhân của tôi đã khác. Tôi chọn đội Đồng Nai vì nơi đây phù hợp với con đường tôi đang hướng đến, không phải quay lưng, mà là để tiếp tục hành trình theo một hướng đi mới”.

Khép lại chia sẻ, tay đua sinh năm 1992 khẳng định sẽ toàn tâm tập luyện và thi đấu hết mình tại giải VĐQG 2025, đồng thời không ngừng chuẩn bị cho vai trò người dẫn dắt trong tương lai: “Tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của anh em, bạn bè, người hâm mộ – đặc biệt là những ai luôn dành tình cảm cho xe đạp TP.HCM. Hành trình mới đã bắt đầu, và tôi sẽ đi tiếp với tất cả đam mê và trách nhiệm của mình”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.