Tây Ban Nha tạo được tinh trùng từ tế bào da người

(PLO)- Các nhà khoa học Tây Ban Nha hôm 27-4 cho biết họ đã tạo được tinh trùng từ tế bào da người, một kỳ tích y học mà cuối cùng có thể mở ra hướng điều trị cho bệnh vô sinh.

Theo The Telegraph, các nhà nghiên cứu cho biết họ đang cố gắng tìm ra một giải pháp cho khoảng 15% các cặp vợ chồng trên thế giới mà không thể sinh con, buộc phải nhờ vào trứng và tinh trùng hiến tặng.  

“Phải làm gì khi một người nào đó muốn có con nhưng lại thiếu trứng hoặc tinh trùng? Đây là vấn đề chúng tôi muốn giải quyết: Tạo ra trứng hoặc tinh trùng ở những người không có” - Carlos Simon, Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Vô sinh Valencia, cơ sở y tế đầu tiên của Tây Ban Nha chuyên trách hỗ trợ các vấn đề về sinh sản, nói.

Kết quả nghiên cứu trên được thực hiện với sự hợp tác của Trường ĐH Standford tại Mỹ và đã được công bố hôm 26-4 trên tạp chí Scientific Reports. Các nhà khoa học đã lấy cảm hứng từ công trình của Shinya Yamanaka (người Nhật Bản) và John Gordon (người Anh), hai nhà khoa học vào năm 2012 đã được trao giải Nobel cho phát hiện các tế bào trưởng thành có thể được chuyển đổi ngược trở lại thành các tế bào gốc giống ở phôi thai.

Tinh trùng người dưới kính hiển vi. (Ảnh: THE TELEGRAPH/ALAMY)

Simon và nhóm cộng sự đã tiến hành tái cấu trúc các tế bào da trưởng thành bằng cách đưa vào đó một hỗn hợp các gen cần thiết để tạo ra giao tử. Chỉ trong vòng một tháng, tế bào da đã biến đổi thành một tế bào mầm mà có thể phát triển thành tinh trùng hoặc trứng nhưng họ nhận thấy chúng không có khả năng thụ thai.

“Đây là một tinh trùng nhưng cần thêm một giai đoạn trưởng thành để trở thành một giao tử. Đây chỉ mới là khởi đầu” - Simon nói - “Với loài người, chúng tôi sẽ phải làm thử nghiệm nhiều hơn vì chúng ta đang nói tới việc tạo ra một đứa trẻ”.

Các nhà nghiên cứu cũng phải cân nhắc đến các ràng buộc pháp lý vì kỹ thuật liên quan đến việc tạo ra phôi thai nhân tạo mới chỉ được phép tiến hành ở một số nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.