Tàu hàng bị trật bánh trên đèo Hải Vân do đá rơi làm gãy đường ray

(PLO)- Một tàu hàng bị trật bánh trên đèo Hải Vân, nguyên nhân do đá rơi làm gãy đường ray.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) cho hay đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Trước đó vào sáng cùng ngày, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến Km769+850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (thuộc địa phận TP Đà Nẵng) thì bị trật bánh ba trục đầu máy.

trat-banh.jpg
Thanh ray bị gãy do đá rơi trúng. Ảnh: ĐS

Thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray.

Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam phải chuyển tải khách giữa Đà Nẵng - Lăng Cô (TP Huế).

Được biết, cuối năm 2024, một tàu hàng khi chạy qua đèo Hải Vân cũng gặp sự cố trật bánh khiến nhiều container rơi khỏi tàu. Sự cố khiến tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn gần một ngày.

Đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân (địa phận TP Huế và TP Đà Nẵng) dài 19,8 km. Cuối năm 2024, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) lập dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Hải Vân giai đoạn 2026 - 2031. Dự án nhằm cải tạo điểm nghẽn về năng lực thông qua trên khu đoạn chạy tàu từ Vinh đến Nha Trang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm