Tạo mưa ở sa mạc

Nhiều thế kỷ qua, người dân Trung Đông mơ ước biến sa mạc thành đất trồng và có nước ngọt để sử dụng. Giờ đây, ước mơ đó đang dần trở thành hiện thực khi các nhà khoa học tuyên bố đã tạo ra nhiều trận mưa nhân tạo lớn ở nơi khô hạn.

Các nhà khoa học thuộc Viện Khí tượng học Max Planck ở thành phố Hamburg (Đức) và Công ty Metro Systems International (Thụy Sĩ) thực hiện dự án mưa nhân tạo theo “đơn đặt hàng” của tiểu vương quốc Abu Dhabi. Họ đã thực hiện được 50 trận mưa ở phía Đông thành phố Al Ain bằng công nghệ điều khiển thời tiết. Đa số các trận mưa này xuất hiện vào tháng 7 và 8-2010, thời điểm khô hạn nhất mùa hè. 
  
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng những thiết bị ion hóa khổng lồ để tạo ra nhiều vùng tích điện âm, giúp thúc đẩy quá trình hình thành đám mây. Công ty Metro Systems International đã tạo ra 5 vùng ion hóa với 20 bộ phát để gửi hàng ngàn tỉ ion hình thành mây vào khí quyển. Hễ khi độ ẩm không khí đạt 30% trở lên, bộ phát sẽ tự động hoạt động.
 
Theo báo Daily Mail (Anh), đây là hệ thống đầu tiên tạo ra mưa trong khi trời quang mây tạnh. Trước đây, Trung Quốc và một số nước đã phun hóa chất vào không khí để ngăn mưa hoặc để làm mưa nhân tạo. Hệ thống ion hóa nói trên trị giá khoảng 7 triệu bảng trong khi một nhà máy khử muối trong nước mất 850 triệu bảng và tốn thêm chi phí để vận hành.

TheoNgười Lao Động

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.