Tạo hình miễn phí cho cô gái trẻ 22 năm không có âm đạo

(PLO)- Sau 22 năm sống khổ sở, người phụ nữ đã có thể tự tin sau cuộc phẫu thuật để đời.

Thông tin vào sáng 16-10 của bệnh viện E (Hà Nội), cho biết khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt của bệnh viện vừa phẫu thuật tạo hình thành công cho một nữ bệnh nhân 22 tuổi (quê Hải Dương) không âm đạo. Điều kiện gia đình của bệnh nhân cũng hết sức khó khăn.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện với tâm trạng lo lắng, khá rụt rè. Tuy nhiên, sau khi biết thông tin về ca phẫu thuật dị tật không âm đạo của bệnh nhân 23 tuổi ở Lục Ngạn, Bắc Giang hồi tháng 8 được các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt bệnh viện E thực hiện thành công, cô đã hy vọng rất nhiều.

Nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, bệnh nhân đã ngần ngại vì biết chi phí cho toàn bộ ca phẫu thuật tạo hình dị tật bẩm sinh không âm đạo là hơn 30 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình của cô.

Âm đạo do các bác sĩ tự tạo khung

“Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng bệnh nhân mới tới khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt mong tìm kiếm cơ hội phẫu thuật tạo hình dị tật bẩm sinh của mình”, ThS.BS Nguyễn Đình Minh – trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt bệnh viện E cho biết.

Từ sự giúp đỡ của Phòng công tác xã hội, bệnh viện E và các mạnh thường quân về chi phí. Ngày 4-10, bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình âm đạo miễn phí. 

Để an toàn cho người bệnh, tránh xâm phạm đến các khu vực xung quanh như tiểu khung, trực tràng, bàng quang... các bác sĩ phối hợp với bác sĩ khoa ngoại tiết niệu có sử dụng hệ thống nội soi phẫu thuật để hỗ trợ cho ca mổ. Cạnh đó, nhằm giảm chi phí tối đa cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tự chế tạo ra khuôn nong âm đạo cho bệnh nhân, hoàn toàn đảm bảo về chất lượng và an toàn cho sức khỏe người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, mọi bất thường ở cơ quan sinh sản cần được khám và điều trị kịp thời. Những phụ nữ có các dấu hiệu bất thường như đến tuổi dậy thì nhưng không có kinh nguyệt, không quan hệ vợ chồng được… đều phải thăm khám sớm để có biện pháp điều trị hợp lý nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.