Tăng phần đường dành cho xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng

(PLO)- TP.HCM sẽ tăng phần đường dành cho xe hỗn hợp từ 7m (2 làn xe) như hiện nay lên thành 10m (3 làn xe) trên đường Phạm Văn Đồng để giảm ùn ứ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu Bình Lợi đến đường Nguyễn Xí (TP.HCM) thường đông đúc xe cộ, nhất là dòng xe ô tô. Do đó, người dân đề xuất cho phép xe ô tô chạy vào làn xe 2 bánh (làn thứ 2 tính từ phải qua) vào giờ thấp điểm như từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

3PHAM-VAN-DONG.jpg
TP.HCM sẽ tăng độ rộng phần đường dành cho xe hỗn hợp từ 7m (2 làn xe) như hiện nay lên thành 10m (3 làn xe) trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: ĐT

Về vấn đề này, Sở Xây dựng cho biết nhằm tăng khả năng thoát xe trên cầu Bình Lợi và tuyến đường này, sở đã giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu triển khai dự án cải tạo dải phân cách trên đường Phạm Văn Đồng. Đồng thời, tăng phần đường dành cho xe hỗn hợp từ 7m (2 làn xe) như hiện nay lên thành 10m (3 làn xe). Dự án đã được ghi vốn và dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2026.

Hiện nay, trên cầu Bình Lợi đang bố trí 2 làn đường sát vỉa hè rộng 3,5m/làn dành cho xe 2 bánh lưu thông. Ngăn cách giữa 2 làn đường là dải phân cách bê tông thiết kế xây dựng cố định với kết cấu cầu.

Trường hợp để xe ô tô lưu thông vào làn đường xe 2 bánh (làn thứ 2 tính từ phải) theo như đề xuất, nếu có tai nạn giao thông hoặc sự cố thì xe ô tô sẽ chiếm toàn bộ phần đường xe chạy, khi đó xe 2 bánh không thể lưu thông, gây ùn tắc giao thông trên cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm