Tăng cường quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ di tích

(PLO)- Bộ VH-TT&DL có công văn về việc tăng cường quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo nội dung công văn, trong những năm qua, Bộ VH-TT&DL đã thường xuyên đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý di tích, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh những địa phương làm tốt công tác này, vẫn còn tình trạng tu bổ, tôn tạo di tích chưa đúng quy định pháp luật, không phù hợp với nội dung đã được cơ quan chuyên môn và Bộ thẩm định, gây ảnh hưởng đến giá trị di tích và tạo dư luận không tốt trong xã hội.

quản lý di tích
Di tích Chùa Cầu sau khi trùng tu cũng từng nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Ảnh: TN

Trước tình hình đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương và cộng đồng trong công tác quản lý di tích, bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Kiểm soát chặt chẽ quy trình kiểm kê, xếp hạng di tích gắn liền với kế hoạch tu bổ, tôn tạo.

Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, bao gồm Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án liên quan đến di tích – không phân biệt nguồn vốn sử dụng.

Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định; lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và chỉ tiến hành dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Tuân thủ nghiêm nội dung đã được thẩm định, bao gồm báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, đảm bảo giữ gìn yếu tố gốc tạo nên giá trị của di tích.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân và các cấp chính quyền.

Cần công khai nội dung các dự án tu bổ để người dân nắm rõ, góp ý và đồng thuận, đặc biệt đối với di tích mang yếu tố tâm linh, tôn giáo.

Giới thiệu giá trị di tích sau khi dự án hoàn thành, bao gồm ngày khởi công, ngày hoàn thành, tổ chức/cá nhân tài trợ, đơn vị thi công và ý nghĩa lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật của di tích.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tu bổ, tôn tạo di tích, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương.

Bộ VH-TT&DL cũng đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Luật Di sản văn hóa một cách thống nhất, kịp thời và hiệu quả.

Quản lý di tích: Lấy ai là người đứng mũi chịu sào?

Quản lý di tích: Lấy ai là người đứng mũi chịu sào?

Để tránh việc “cha chung không ai khóc” trong việc quản lý di tích, nhiều chuyên gia cho rằng phải có người “đứng mũi chịu sào” và chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần cho họ thêm quyền và có chế tài xử phạt mạnh hơn nữa đối với những vụ việc xâm hại…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.