Tăng chuyến bay đến các tỉnh phía Nam

(PLO)- Đại diện sân bay Nội Bài cho biết tính đến ngày 7-2, lượng hành khách đến sân bay này trong dịp tết Nguyên đán 2022 đạt 63.500 lượt người mỗi ngày và chủ yếu là khách nội địa với hơn 62.000 lượt người. So với dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, lượng khách dịp tết năm nay cao hơn.

Cũng trong ngày 7-2, đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết lượng khách qua cảng này vẫn ở mức rất cao hơn 68.800 khách, chỉ kém hôm qua 1.500 khách. Theo dự báo của ngành hàng không, cao điểm đi lại sau tết Nguyên đán năm nay sẽ kéo dài đến ngày 14-2.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Cục Hàng không cho biết các hãng hàng không đang có kế hoạch tăng chuyến từ nay đến ngày 12-2, đặc biệt là chặng Hà Nội - TP.HCM để đáp ứng nhu cầu tăng cao của nhân dân đi vào phía Nam sau kỳ nghỉ tết. “Hiện nay các giờ bay ban ngày rất đông, chúng tôi đang đề nghị các hãng bay khung giờ đêm” - đại diện Cục Hàng không cho hay.

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng cao đột biến đến các tỉnh phía Nam, đặc biệt qua sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không vừa yêu cầu các hãng hàng không tập trung nguồn lực về máy bay, tổ bay để tăng chuyến trên các đường bay từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam.

Cụ thể, từ ngày 7 đến 10-2, các hãng dự kiến tăng 251 chuyến. Một số chặng bay tăng cao như Hà Nội - TP.HCM tăng 48 chuyến, Đà Nẵng - TP.HCM tăng 43 chuyến, Hải Phòng - TP.HCM tăng 26 chuyến, Huế - TP.HCM tăng 25 chuyến, Chu Lai - TP.HCM tăng 27 chuyến, Thanh Hóa và Vinh - TP.HCM đều tăng 23 chuyến. Ngoài số chuyến bay tăng nêu trên, các chuyến bay thường lệ và tăng chuyến đã được cấp phép trong bốn ngày nêu trên đạt 3.180 chuyến, cung ứng hơn 667.000 ghế.

Liên quan đến cấp phép bay cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước, Bộ GTVT cho biết từ ngày 31-1 đến 7-2, các hãng hàng không nước ngoài đã thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ, vận chuyển 2.055 hành khách là người Việt Nam từ Đài Loan, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Đông (UAE, Thổ Nhĩ Kỳ) về nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm