Tăng chế tài đối với các trung tâm đăng kiểm vi phạm

(PLO)-  Cục Đăng kiểm cho biết nghị định 30 đã tăng chế tài xử lý vi phạm đối với đơn vị đăng kiểm và đăng kiểm viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị phổ biến Nghị định 30 sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 139 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới diễn ra vào sáng 16-6, ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng kiểm định, Cục Đăng kiểm, cho biết: Nghị định 30 cho phép các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, đăng kiểm ngành công an, quân đội tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định.

Tuy nhiên, ông Phương lưu ý khi cung cấp dịch vụ đăng kiểm các cơ sở phải đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, thời gian hoạt động (làm việc 5 ngày/tuần) theo quy định.

Bên cạnh những điểm mở, ông Phương cho rằng nghị định cũng siết chặt việc cấp phép cho các đơn vị đăng kiểm. Theo đó, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ do địa phương cấp thay vì Cục Đăng kiểm như trước đây.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện các bước kiểm định xe. Ảnh: V.LONG

Nhân viên đăng kiểm thực hiện các bước kiểm định xe. Ảnh: V.LONG

Nghị định 30 cũng phân cấp rõ ràng minh bạch về trách nhiệm quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trong việc cấp phép, quản lý hoạt động các đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên.

Nhằm tăng cường công tác quản lý cho địa phương, Cục sẽ tiến hành lắp đặt, kết nối hệ thống camera giám sát từ các Trung tâm đăng kiểm tới các sở GTVT. Đồng thời, Cục cũng đang phát triển hệ thống quản trị riêng, cung cấp tới từng sở GTVT để có thể liên tục, kiểm tra theo dõi số lượng trung tâm đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn.

“Đặc biệt, Nghị định 30 cũng tăng chế tài xử lý vi phạm đối với đơn vị đăng kiểm và đăng kiểm viên nhằm tăng tính răn đe. Song song đó, tăng trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm và ràng buộc trách nhiệm của tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm nếu để xảy ra sai phạm…”- ông Phương nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm