Tạm dừng thi công hồ chứa nước Đông Thanh do sụt lún

(PLO)- Cùng với việc tạm dừng thi công, tỉnh Lâm Đồng còn đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gần hồ Đông Thanh để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sụt lún, sạt trượt đất tại thôn Đông Anh, khu vực cạnh dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

dong-thanh-3.jpg
Vụ sạt lở đã khiến căn nhà vừa xây của người dân bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: VÕ TÙNG

Vụ sạt trượt khu vực hồ chứa nước Đông Thanh xảy ra hồi tháng 7 vừa qua không những ảnh hưởng đến việc thi công hồ thủy lợi này mà còn gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân sinh sống ở đây. Trong đó, có chín hộ dân với diện tích gần 5,4ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp.

UBND huyện Lâm Hà phải chỉ đạo di dời khẩn cấp bốn hộ khỏi nơi nguy hiểm, trong đó có hai hộ ở tạm tại nhà quản lý vận hành dự án nhưng nhà này cũng nằm trong khu vực nguy hiểm nếu sạt trượt diễn ra.

Nguyên nhân ban đầu được đoàn công tác Bộ NN&PTNT cùng tỉnh Lâm Đồng xác định là do có khối trượt mới nằm trong cung trượt cổ rộng 23 ha, kích thước 900m x 260m, cao 40m, hướng trượt 160 độ, các vết nứt xuất hiện tại cung trượt từ cuối tháng 6-2023.

Hiện tại, khu vực có bốn cung trượt lớn đang hoạt động gồm: Cung 1 dài khoảng 60m, có ba vết nứt lớn cách nhau 8m, rộng 5m, chiều sâu đất sụt lún 4m; Cung 2 dài 58m, có hai vết nứt, vết nứt trên đỉnh đồi rộng 2 m phát triển chậm, vết nứt giáp đường quản lý vận hành rộng 5 m, làm sạt mái taluy phần đất nhà dân.

dong-thanh-1.jpg
Hồ chứa nước Đông Thanh: Ảnh: VÕ TÙNG

Cung 3 dài khoảng 42m, có một vết nứt trên đỉnh đồi rộng 0,6m phát triển chậm; Cung 4 dài 50m, có hai vết nứt gồm vết trên đỉnh đồi rộng 0,4m và vết nứt chéo từ nhà dân qua đường tránh ngập làm sạt trượt sân nhà dân, mái taluy đường và đẩy trồi 20m đường tránh ngập lên khoảng 1,5m.

Sạt trượt cũng khiến cụm công trình đầu mối của dự án hồ chứa nước Đông Thanh gặp nhiều sự cố, hư hỏng tại đập xả tràn, dốc nước, cống lấy nước cũng như nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình thi công, vận hành dự án.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với khu vực thôn Đông Anh, cạnh dự án hồ chứa nước Đông Thanh để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, đất đai của người dân; an toàn đối với cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Đông Thanh và có biện pháp phù hợp và xử lý dứt điểm sự cố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm