Tạm dừng dự án điện gió để mất 140 ha rừng phòng hộ

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu tạm dừng thực hiện dự án điện gió do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng chặt phá, cháy rừng phòng hộ.

Ngày 3-10, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định xác nhận chủ tịch UBND tỉnh này đã tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Việc tạm dừng dự án nhằm phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an về vụ phá rừng quy mô lớn, đồng thời để chủ đầu tư có giải pháp khắc phục.

Hơn 140 ha rừng phòng hộ bị phá sạch. Ảnh: NO

Chỉ đạo của ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, được đưa ra khi kết luận tại cuộc họp khẩn giải quyết vụ phá rừng phòng hộ tại khu vực triển khai dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 do Công ty CP Phong điện Phương Mai làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhận định do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng, mất rừng phòng hộ quy mô lớn tại khu vực dự án. Chủ tịch UBND tỉnh giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, chính quyền địa phương liên quan khẩn trương điều tra vụ phá rừng dương phòng hộ ven biển tại khu vực Nhà máy phong điện Phương Mai 1. Đồng thời làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng dương tại khu vực dự án, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Toàn bộ rừng dương trồng lâu năm ven biển bị triệt hạ. Ảnh: NO

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định yêu cầu chủ đầu tư Nhà máy phong điện Phương Mai 1 khẩn trương xây dựng tường rào bảo vệ, thực hiện trồng lại rừng dương đã bị chặt phá, cháy đảm bảo môi trường, cảnh quan theo quy định.

“Khi nào nhà đầu tư thực hiện hoàn thành việc trồng lại rừng dương đảm bảo theo quy định mới xem xét việc tiếp tục triển khai dự án. Nếu nhà đầu tư không triển khai, thực hiện, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án” - chủ tịch UBND tỉnh kết luận.

Nhiều cây dương có tuổi đời hàng chục năm bị đốn hạ tận gốc. Ảnh: NO

Thông tin ban đầu cho hay gần đây hơn 140 ha rừng dương có chức năng phòng hộ ven biển nằm trên diện tích đất được giao để triển khai dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 tại Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc hai huyện Tuy Phước, Phù Cát bỗng dưng bị triệt hạ, cưa tận gốc, đốt sạch. Các khu rừng dương này vốn được trồng gần 40 năm nay, làm lá chắn bảo vệ cho các khu dân cư ven biển. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy đây là vụ phá rừng quy mô rất lớn với việc sử dụng cưa máy, các phương tiện cơ giới để mở đường triệt hạ sạch cây rừng. Hầu hết cây gỗ bị chặt đã vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ, sau đó đốt dọn nhiều lần để xóa dấu vết.  

Rừng bị đốt sạch để phi tang. Ảnh: NO

Theo hồ sơ, tháng 8-2011, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định có văn bản giao hơn 140 ha rừng phòng hộ cho Công ty CP Phong điện Phương Mai làm dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1. Văn bản này cho phép chủ đầu tư được phá hơn 16 ha để trồng trụ điện gió, còn lại phải giữ lại nguyên hiện trạng rừng và phải quản lý theo đúng quy chế quản lý rừng. Thế nhưng mới đây toàn bộ hơn 140 ha rừng phòng hộ trên đã bị xóa sổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.