Tài xế treo băng rôn phản đối BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp

(PLO)- Khoảng 14 giờ 15 ngày 22-1, tại trạm BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp xuất hiện xe treo băng rôn đến dừng đậu phản ứng trạm thu phí.

Thời điểm trên, chiếc xe BKS 65A-02436 có treo băng rôn với nội dung "Đề nghị BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp thu đúng, thu đủ cự ly tham gia của các phương tiện” đến đậu tại trạm BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp nhưng tài xế không đồng ý mua vé.

Tài xế này cho biết đến nay phương tiện của doanh nghiệp mình (doanh nghiệp Chí Bảo) vẫn chưa được miễn giảm và yêu cầu trạm BOT thu phí theo quãng đường sử dụng. Theo lời tài xế, anh ta chỉ sử dụng khoảng 200 m đường và chỉ đồng ý trả phí bấy nhiêu.

Tài xế treo băng rôn phản ứng việc thu phí tại BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp.

Các tài xế dừng xe phản ứng khiến giao thông tại BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp ùn tắc nhẹ.

Tài xế cố thủ được vài phút thì trạm BOT đã cho phương tiện đi qua không thu phí. Tuy nhiên, sau khi qua trạm, anh này lại tiếp tục quay trở lại trạm và lặp lại hành động như trước.

Thời điểm này, tại làn thu phí hướng Cần Thơ-Hậu Giang cũng xuất hiện một số tài xế phản ứng việc thu phí của trạm khiến giao thông hướng này bị ùn tắc nhẹ.

Và phía BOT cũng chỉ có động thái xử lý tình huống là cho các phương tiện phản ứng qua trạm, không thu phí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm