Tài xế đổ bê tông xuống mương khi 'đụng' thanh tra

(PLO)- Nhiều tài xế xe quá tải giở chiêu trò đối phó lực lượng thanh tra giao thông để trốn trách nhiệm.

Ngày 18-6, ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho biết thời gian qua trên địa bàn TP xảy ra nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe quá tải trọng chống đối, gây khó khăn khi lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trước đó, một tài xế xe quá tải đã không hợp tác với TTGT và cho xả bê tông trên xe xuống mương thoát nước ngay khi tổ công tác thuộc Đội TTGT số 4 (Thanh tra Sở GTVT TP) yêu cầu đưa xe về trạm cân số 3 để tiến hành cân xe, kiểm tra tải trọng. 

Tài xế chống đối cho xả bê tông trên xe xuống mương thoát nước khi có lực lượng TTGT kiểm tra. Ảnh: TN

Để xử lý rốt ráo đối với những tài xế điều khiển xe quá tải trọng chống đối, ông Khánh cho biết ngày 15-6 vừa qua Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, TP đã ký kết quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với nhau.

Ngoài ra, nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải trên địa bàn TP, lực lượng thanh tra đã chủ trì phối hợp với các khu Quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4 và Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn rà soát, cập nhật danh sách các điểm thường xuyên có hoạt động đón, trả khách theo địa bàn từng quận, huyện để theo dõi, giám sát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm