Tài xế có nồng độ cồn do ăn sầu riêng phải xử lý sao?

(PLO)- Một số ý kiến băn khoăn tài xế có nồng độ cồn trong khi lái xe nhưng do ăn trái cây như nho, sầu riêng, vải... thì xử lý thế nào?

Sáng 16-10, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy rượu bia đứng hàng thứ 5 trong 10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên toàn cầu, là nguyên nhân nhiều bệnh không lây nhiễm nguy hiểm khác. Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỉ lệ nam giới uống rượu bia cao nhất thế giới và tỉ lệ uống rượu bia ngày càng gia tăng. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Ảnh: TH


"Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật điều chỉnh đầy đủ, hoàn chỉnh đối với vấn đề phòng, chống tác hại của rượu bia, mặc dù rất khó do liên quan đến thói quen, hành vi tiêu dùng của người dân. Để luật đi vào cuộc sống, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thì việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai luật là hết sức quan trọng" - Bộ trưởng Tiến nói. 

Một trong những điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020 là cấm hoàn toàn người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Một số trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở khi lái xe nhưng là do ăn trái cây có đường như nho, sầu riêng hoặc một số chế phẩm lên men có cồn cũng sẽ được điều chỉnh trong luật này. "Chúng tôi sẽ phổ biến về mặt khoa học để lực lượng chức năng biết, để với những trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở rất nhỏ, gần như không đáng kể thì đó không phải là đối tượng xử phạt" - bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, cho hay.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết thêm: Trong giai đoạn trình lập hồ sơ xử phạt vi phạm, ngoài việc đo nồng độ cồn trong hơi thở của lái xe, nếu thấy cần thiết cảnh sát giao thông còn tiến hành xét nghiệm máu để đảm bảo tính chính xác. Hiện Bộ Y tế cũng đang trong quá trình xin ý kiến về việc mở rộng danh sách những nơi cấm bán và sử dụng rượu bia như công viên, nhà chờ xe buýt, trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc... để quy định trong nghị định thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.