Tài xế bị khống chế ở BOT Cai Lậy nói không vi phạm

(PLO)- Trong biên bản vi phạm, tài xế Ph, ghi rõ là không vi phạm lỗi dừng xe trái quy định mà công an đã lập.

Tối 30-11, nguồn tin riêng của Pháp luật TP.HCM cho biết, tài xế T.H.Ph (50 tuổi) – một trong 2 người bị công an khống chế tại Trạm thu phí BOT Cai Lậy vào cuối giờ chiều 30-11 và đưa về trụ sở để làm việc- đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

một trong 2 người bị cảnh sát cơ động khống chế vào cuối giờ chiều 30-11 tại BOT Cai Lậy (ảnh CTV D.C)

Ở một làn thu phí BOT Cai Lậy xe chạy với tốc độ rùa, người trên xe phản ứng về trạm thu phí (ảnh ĐÔNG HÀ)

Cụ thể trong biên bản vi phạm hành chính lập vào chiều tối 30-11, công an cho rằng tài xế Ph lúc 17 giờ 10 phút chiều 30-11 đã điều khiển xe ô tô dừng xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

Công an lập biên bản tạm giữ 1 giấy phép lái xe của tài xế Ph.

Trong phần ghi ý kiến của biên bản, tài xế Ph viết "không đồng ý ký tên vì không vi phạm lỗi nói trên".

Tài xế Ph cho rằng chỉ dừng xe mua vé qua trạm nhưng nhân viên không đủ tiền trả lại.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, cuối giờ chiều 30-11, tại khu vực Trạm thu phí BOT Cai Lậy, lực lượng Công an đã khống chế tạm giữ 2 người trong đó có tài xế Ph rồi đưa về trụ sở để làm việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm