Tại sao MU từ chối ký hợp đồng với một tiền đạo?

(PLO)- Tại sao MU từ chối ký hợp đồng với một tiền đạo vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng giêng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ chuyển nhượng tháng giêng đã chính thức đóng cửa vào lúc 23 giờ hôm qua ngày 3-2 (giờ Anh). Manchester United đã ký hợp đồng với các hậu vệ Patrick Dorgu và Ayden Heaven trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng, nhưng không thể ký hợp đồng với một tiền đạo trước nửa sau của mùa giải. Nỗ lực theo đuổi một tiền đạo mà Manchester United đang rất cần đã bị dừng lại do tình hình tài chính không ổn định mặc dù HLV Ruben Amorim đã công khai kêu gọi.

MU đã ký hợp đồng với hai cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng, gồm hậu vệ Patrick Dorgu và Ayden Heaven đến từ Lecce và Arsenal. Nhưng điều MU thực sự cần là một tiền đạo mới. Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee chỉ có năm bàn thắng trong mùa giải này mặc dù có tổng chi phí chuyển nhượng là 108 triệu bảng Anh. Chỉ có bốn đội bóng ở Premier League ghi ít bàn hơn MU trong mùa giải này.

Nhưng mặc dù cần một tiền đạo mới, lãnh đạo của MU đã trì hoãn mua 1 tiền đạo vào giữa mùa giải. HLV trưởng Ruben Amorim buộc phải hài ​​lòng với đội hình hiện tại vì MU cần phải tuân thủ mặt tài chính đối với các khoản thu và chi.

MU từ chối ký hợp đồng với một tiền đạo,MU
MU từ chối ký hợp đồng với một tiền đạo trên thị trường chuyển nhượng tháng giêng vì không phù hợp với chính sách và ngân sách của CLB. ẢNH: GETTY

Ban lãnh đạo MU không chấp nhận rủi ro tốn kém, trả phí mượn cao cho những cầu thủ trẻ chưa được chứng minh năng lực mà không có điều khoản mua đứt, như Bayern Munich đã yêu cầu MU đối với thương vụ mượn tiền đạo trẻ Mathys Tel. MU tin rằng sự thận trọng như vậy sẽ mang lại cho họ nhiều không gian thuận lợi hơn cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, nơi có những lựa chọn tốt hơn cho những cầu thủ phù hợp với kế hoạch dài hạn của HLV Ruben Amorim.

MU tin rằng họ đã thực hiện hai thương vụ quan trọng khi cho Marcus Rashford và Antony ra đi dưới dạng cho mượn, phần lớn tiền lương của họ được Aston Villa và Real Betis chi trả. Với việc MU hoạt động trong bối cảnh giới hạn về quy tắc lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League (PSR), ban lãnh đạo “quỷ đỏ” cảm thấy rằng mọi thay đổi được thực hiện tại CLB sẽ bị ảnh hưởng nếu tham gia vào các thỏa thuận chuyển nhượng ngắn hạn tốn kém.

Quan điểm của MU về việc mua một tiền đạo xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Amorim công khai bày tỏ mong muốn ký hợp đồng với 1 cầu thủ trên hàng công, nhưng lưu ý rằng mùa đông không phải là thời điểm thích hợp để bổ sung lực lượng.

amorim-mu.jpg
MU từ chối ký hợp đồng với một tiền đạo cho HLV Ruben Amorim. ẢNH: GETTY

HLV Ruben Amorim của MU nói: "Đó là vấn đề của đội, chúng tôi luôn nói về điều đó và chúng tôi cần cải thiện hiệu suất của mình ở mọi khía cạnh, đặc biệt là ghi bàn. Chúng tôi đang cố gắng mọi cách để cải thiện đội bóng mà không mắc phải những sai lầm trong quá khứ. Và chúng tôi cố gắng cân bằng tài chính mang tính cấp bách ở thời điểm hiện tại.

Chúng tôi biết tất cả các khía cạnh của CLB mình tại thời điểm này nhưng chúng tôi đang cố gắng mọi cách. Còn một ngày nữa, hãy đợi cho đến khi cửa sổ chuyển nhượng đóng lại. Chúng tôi phải cải thiện như một đội để ghi bàn và chúng tôi đang cố gắng hết sức để cải thiện đội. Thị trường chuyển nhượng hiện nay thực sự khắc nghiệt với các CLB, để thực hiện một số giao dịch ở đây, thật khó khăn.

Sau đó, bạn có sự cấp bách, nhất là đôi khi bạn ở trong những khoảnh khắc từng mắc sai lầm trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi đang cố gắng mọi thứ, các bạn ạ, chúng tôi rất muốn cải thiện, tôi rất muốn cải thiện đội. Tôi biết đội cần gì. Nhưng đôi khi có thể hoặc không, nhưng chúng tôi đang cố gắng mọi thứ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.