Tài khoản giao thông ETC được nâng cấp thành ví điện tử

(PLO)-  Công ty thu phí tự động VETC sẽ nâng cấp tài khoản giao thông hiện nay trở thành ví điện tử để người dùng có thể chi trả được nhiều khoản phí khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, đại diện Công ty thu phí tự động VETC, cho biết Bộ GTVT vừa hướng dẫn VETC thủ tục cần thiết để nâng cấp tài khoản giao thông (ETC) thành ví điện tử nhằm đưa vào hoạt động trong ngày 6-9 tháng tới.

Ông Nguyễn Danh Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty thu phí tự động VETC, khẳng định ứng dụng thanh toán số vào giao thông thông minh là xu hướng mạnh mẽ trên toàn cầu vì đặc tính hoạt động giao thông cần an toàn, nhanh chóng và chính xác. “VETC nỗ lực nâng cấp và bổ sung tính năng và phát triển thành ví điện tử để mang lại nhiều lợi ích vượt trội đến khách hàng…”- ông Hiếu nói.

Nhân viên dán thẻ ETC hướng dẫn chủ phương tiện sử dụng tài khoản giao thông. Ảnh: V.LONG

Nhân viên dán thẻ ETC hướng dẫn chủ phương tiện sử dụng tài khoản giao thông. Ảnh: V.LONG

Khi tài khoản giao thông hiện nay trở thành ví điện tử, người dân ngoài chi trả phí giao thông sẽ được sử dụng để thanh toán bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, giao thông thông minh, dịch vụ trung gian thanh toán cho tiêu dùng khác...

Hiện cả nước có 4,5 triệu xe ô tô, trong đó có tới 3,7 triệu xe được dán thẻ ETC và kích hoạt tài khoản giao thông (chiếm khoảng 82%).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm