Tái hiện truyền thuyết Vua Hùng dạy dân cấy lúa

(PLO)- Ngày 12-2 tức 15 tháng Giêng Ất Tỵ, tại đàn Tịch Điền (tỉnh Phú Thọ) diễn ra Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tái hiện truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa 1.JPG
Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ diễn ra hằng năm, với ngày chính hội là 15 tháng Giêng. Hai ngày trước đó, tại địa phương này đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao như giao lưu gói bánh chưng, giã bánh dầy, giao lưu bóng chuyền hơi và lễ Cáo Yết và lễ kính cáo với Thần Nông (ngày 14 tháng Giêng).
Tái hiện truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa 2.JPG
Sáng hôm nay, 15 tháng Giêng, chính hội, Ban tổ chức thực hiện rước kiệu từ UBND phường Minh Nông đến Đàn Tịch Điền, nơi có cánh đồng Lú để tái hiện truyền thuyết Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Kế đó, đại diện các khu, cơ quan ban ngành đoàn thể, khu dân cư, đơn vị, trường học doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành dâng lễ.
Tái hiện truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa 6.JPG
Tái hiện truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa 4.JPG
Đại diện các khu dân cư, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường Minh Nông dâng lễ tại Đàn Tịch Điền.
Tái hiện truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa 7.JPG
Các bô lão trong làng thực hiện nghi lễ tế thần truyền thống.
Tái hiện truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa 8.JPG
Sau nghi lễ tế thần truyền thống là đến phần tái hiện truyền thuyết Vua Hùng dạy dân cấy lúa tại khu vực cánh đồng Lú. Năm nay, ông Nguyễn Quyết Chí, cán bộ về hưu được lựa chọn vào vai Vua Hùng, tái hiện truyền thuyết thay cho ông Phùng Văn Binh.
Tái hiện truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa.jpg
Hai đội ở phường Minh Nông thi cấy ở thời điểm tái hiện truyền thuyết Vua Hùng dạy dân cấy lúa.
Tái hiện truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa 11.JPG
Việc tái hiện truyền thuyết nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc thời đại Hùng Vương, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Tái hiện truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa 3.jpg
Người vào vai Vua Hùng trao giải cho hai đội thi.

Theo truyền thuyết, thời xa xưa người dân chưa biết cày, cấy làm ra thóc gạo mà chỉ sống bằng sản vật sẵn có trong tự nhiên. Các vùng đất ven sông mỗi lần nước lớn dâng lên lại được phù sa bồi thêm màu mỡ.

Vua Hùng thấy đất này tốt mới hiệu triệu con dân đến, tìm cách đắp bờ giữ nước. Vua thấy lúa mọc hoang nhiều mới bày cách cho dân giữ hạt, gieo mạ, khi mạ lên xanh thì đem cấy vào các tràn ruộng có nước.

Cấy tới khi mặt trời đứng bóng, vua nghỉ tay cùng mọi người ăn uống ở dưới gốc đa lớn. Kể từ đó, hằng năm cứ vào đầu vụ, người dân Minh Nông làm Lễ Tịch điền (xuống đồng) để tri ân công lao to lớn của Vua Hùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.