Hội Phết Hiền Quan tiếp tục không tổ chức phần đánh Phết

(PLO)-Năm nay là năm thứ 7 Lễ hội Phết Hiền Quan không tổ chức phần đánh Phết...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ hội Phết Hiền Quan đã tồn tại hàng ngàn năm và được tổ chức vào ngày 12 - 13 tháng Giêng. Vài năm trở lại đây, màn đánh Phết trong phần hội được tạm dừng do không đảm bảo an ninh, trật tự.

Nhiều người dân ở xã Hiền Quan (nơi diễn ra lễ hội) cho biết họ mong chính quyền có cách đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức lại màn đánh Phết trong phần hội cho bài bản, an toàn.

Hội Phết Hiền Quan năm thứ 7 không đánh Phết 2.jpg
Người dân rước kiệu, rước phết từ đình ra đền. Ảnh VH

Trao đổi với PLO, ông Lê Trung Huyên, Chủ tịch UBND xã Hiền Quan cho hay, hội Phết năm nay vẫn được tổ chức như một số năm vừa qua, tức là chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội.

Hội Phết Hiền Quan năm thứ 7 không đánh Phết.jpg
Ba quả phết nằm trên phương án. Ảnh VH
Hội Phết Hiền Quan năm thứ 7 không đánh Phết 3.jpg
Từ nhiều năm nay, lễ hội Phết Hiền Quan tổ chức phần lễ. Ảnh VH

Hôm nay, 13 tháng Giêng là chính hội, phần lễ vẫn còn từ lúc 12 giờ đến khoảng 15 giờ do các cụ làm lễ, rồi hội sẽ kết thúc, trong khi thông thường, sau phần lễ đó là đến màn đánh phết được người dân mong đợi.

Vị chủ tịch xã Hiền Quan cũng thông tin thêm, nguyện vọng của nhân dân là tổ chức phần hội, cụ thể là màn đánh phết, đây là lễ hội truyền thống của địa phương nhưng do công tác quản lý chưa đảm bảo, còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, an ninh trật tự... nên vẫn đang tạm dừng đánh phết.

Cuối tháng 12-2024, địa phương cùng với sở VH-TT&DL tổ chức hội thảo giữ gìn, quản lý, tổ chức lễ hội phết, kết thúc hội thảo, các cơ quan chức năng cũng giao địa phương xây dựng phương án tổ chức lễ hội phết nhưng đến nay, kế hoạch vẫn chưa được các cơ quan đồng ý cho tổ chức.

Hội Phết Hiền Quan năm thứ 7 không đánh Phết 4.jpg
Nhiều người cho rằng không còn màn đánh phết nên lễ hội Phết Hiền Quan ít người tham dự hơn. Ảnh VH

Một số khó khăn đó là phần sân bãi đánh phết đang tận dụng cánh đồng của nhân dân; công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng chưa có phương án đảm bảo khi hội phết thu hút đông đảo nhân dân đến tham dự...

"Do những nội dung đó nên năm tiếp tục tạm dừng đánh phết, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án để đảm bảo an toàn theo quy định", ông Huyên nói.

Tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, lễ hội Phết Hiền Quan được đánh giá có sự quan tâm và thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, chỉ sau lễ hội đền Hùng, lễ hội đền Mẫu Âu Cơ.

Năm nay là năm thứ 6 tạm dừng màn đánh phết, lượng người tham dự lễ hội ít hơn hẳn so với trước, điều này có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tương truyền, để rèn luyện quân sĩ, Thiều Hoa Công chúa sáng lập ra việc đẽo gốc tre thành hình tròn (quả to gọi là phết, nhỏ hơn gọi là quả chúi), chia quân ra để đánh phết. Theo đó, hai bên (thanh niên, trai tráng trong làng) sẽ thi thố tài năng, tìm cách cướp và đưa quả phết (hoặc chúi) ra khỏi phạm vi quy định để giành phần thắng.

cuop-phet-hien-quan_6_HLXC.jpeg
Hình ảnh thanh niên giẫm đạp lên nhau để cướp phết gây mất an ninh trật tự trong lễ hội Phết Hiền quan năm 2017 mà PLO từng phản ánh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.