Taekwondo Việt Nam đổi mới để vươn tầm Olympic

(PLO)- Ngày 20-6, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) đã tổ chức hội thảo chuyên đề mang tên "Taekwondo Việt Nam - hợp lực, kiến tạo đỉnh cao: đổi mới - đoàn kết - hướng tới Olympic".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội thảo của VTF tại TP.HCM quy tụ nhiều HLV, chuyên gia quốc tế, nhà quản lý, cùng đại diện nhà tài trợ chiến lược Tập đoàn CJ (Hàn Quốc). Sự kiện được xem là cột mốc quan trọng trong nỗ lực đưa Taekwondo Việt Nam thoát khỏi chuỗi thành tích mờ nhạt kéo dài suốt hơn một thập kỷ qua.

Nhìn lại chặng đường phát triển, người hâm mộ không thể quên chiếc HCB Olympic Sydney 2000 của Trần Hiếu Ngân – huy chương đầu tiên trong lịch sử Olympic của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, sau thời khắc chói sáng đó, phong độ của Taekwondo Việt Nam trên đấu trường quốc tế dần sa sút.

Vé tham dự Olympic của Taekwondo Việt Nam cũng theo chiều hướng giảm mạnh: từ 3 suất năm 2008, giảm còn 1 suất ở Tokyo 2021. Gần nhất, Taekwondo Việt Nam trắng tay tại kỳ vòng loại Paris 2024. Trong khi đó, các đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Philippines hay Indonesia liên tục tiến bộ, đặc biệt là Thái Lan - đội tuyển đang vượt Việt Nam cả về thành tích lẫn chất lượng đào tạo VĐV trẻ.

Taekwondo Việt Nam
Tổng thư ký VTF Nguyễn Thanh Huy trình bày tham luận tại hội thảo.

Tổng thư ký VTF Nguyễn Thanh Huy thẳng thắn chia sẻ: “Taekwondo Việt Nam đang thiếu chiều sâu chiến lược. Kỹ thuật thi đấu tốc độ cao, tần suất thi đấu quốc tế, và hạ tầng khoa học thể thao vẫn còn rất hạn chế”.

Nhiều ý kiến từ các HLV và chuyên gia cũng đồng tình rằng, hệ thống giải trong nước chưa đủ chất lượng để tạo ra các cuộc tranh tài đúng chuẩn quốc tế. Các VĐV thiếu môi trường rèn luyện đỉnh cao, không được tiếp cận các mô hình huấn luyện hiện đại, trong khi công nghệ phân tích và điều chỉnh kỹ – chiến thuật vẫn chưa phổ biến tại các trung tâm huấn luyện.

Sau khi phân tích kỹ những hạn chế và điểm mạnh, hội thảo lần này còn đặt ra mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 2025-2028. Taekwondo Việt Nam sẽ phấn đấu giành ít nhất 3 HCV ở SEA Games 33 (Thái Lan), đạt 1 HCB tại ASIAD 2026, và đưa ít nhất một VĐV lọt vào top 8 Olympic Los Angeles 2028. Đây là những cột mốc cần thiết để hướng tới mục tiêu cao nhất: trở lại đường đua giành huy chương Olympic vào sau năm 2030.

HT_VTF-188.jpg
Có đông đảo chuyên gia trong và ngoài nước đóng góp cho chuyên đề "Taekwondo Việt Nam - hợp lực, kiến tạo đỉnh cao: đổi mới - đoàn kết - hướng tới Olympic".

Đồng hành từ năm 2012, Tập đoàn CJ là nhà tài trợ tài chính và đóng vai trò lớn trong việc kết nối Taekwondo Việt Nam với hệ sinh thái võ thuật Hàn Quốc – cái nôi của bộ môn này. Giám đốc phụ trách Sports Marketing CJ Group, ông Kim Yoo Sang nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn giúp Taekwondo Việt Nam chuyên nghiệp hóa hệ thống, từ đào tạo trẻ, công tác tổ chức giải đấu, cho đến mô hình quản lý”.

Việc lần đầu tổ chức giải G1 quốc tế – CJ Vietnam Open 2025 – vào cuối tháng 6 này là một ví dụ rõ nét. Đây là cơ hội cực kỳ quý giá để các võ sĩ Việt Nam tích lũy điểm xếp hạng và trải nghiệm cọ xát ngay trên sân nhà, điều mà trước nay gần như không có.

Thành hay bại trong chiến lược này phụ thuộc lớn vào việc thay đổi tư duy quản lý, cách vận hành và đầu tư dài hạn cho đào tạo trẻ, khoa học thể thao, và đội ngũ HLV chuyên môn cao. Khi những định hướng được thảo luận kỹ lưỡng tại hội thảo trở thành hành động cụ thể, Taekwondo Việt Nam hoàn toàn có thể viết lại chương mới trên bản đồ thể thao Đông Nam Á, châu Á và thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.