Supachok tiết lộ kế hoạch của tuyển Thái Lan bị phá sản vì 1 cầu thủ Việt Nam

(PLO)- Supachok Sarachat tiết lộ anh và Suphanat đã vào sân trong hiệp hai đúng như kế hoạch, nhưng có một sự cố ngoài ý muốn. Supachok vẫn tự tin tuyển Thái Lan sẽ đánh bại tuyển Việt Nam để giành chức vô địch AFF Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Supachok Sarachat và em trai Suphanat Mueanta ngồi dự bị và được tung vào sân trong hiệp hai trận tuyển Thái Lan thua Việt Nam 1-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2024. Điều đó đã diễn ra theo đúng kế hoạch của HLV Ishii nhưng có một "sai số".

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), Việt Nam thắng Thái Lan 2-1, với việc anh em Supachok và Suphanat vào sân thay người sau khi Nguyễn Xuân Son đưa đội chủ nhà dẫn trước Thái Lan 1-0. Sau trận đấu, Supachok cho rằng việc thể lực Thái Lan sa sút trong hiệp hai là điều không thể tránh khỏi. Do đó, HLV Ishii của tuyển Thái Lan đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch.

“Đó là một kế hoạch mà chúng tôi đã chuẩn bị. Sau đó, tôi và Suphanat Mueanta sẽ vào sân”, Supachok của tuyển Thái Lan nói, “Nếu khi tôi vào sân mà tỉ số vẫn hòa thì có lẽ trận đấu đã diễn ra khác đi. Bởi vì đó là điều mà chúng tôi đã lên kế hoạch, nhưng thật tốt khi chúng tôi vẫn ghi được một bàn thắng”.

tuyển Thái Lan,Supachok
Anh em Supachok và Suphanat vào sân ở thời điểm tuyển Thái Lan đang bị Việt Nam dẫn trước. ẢNH: DAILY NEWS

Dù bàn thắng của Nguyễn Xuân Son đã làm phá sản kế hoạch của tuyển Thái Lan, Supachok tự tin họ sẽ ngược dòng trong trận lượt về vào ngày 5-1 để bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, từ kinh nghiệm trong 2 trận bán kết trước Philippines.

Khi đó, Thái Lan thua Philippines 1-2 trên sân khách ở bán kết lượt đi, nhưng thắng lại 3-1 sau hai hiệp phụ trên sân nhà ở bán kết lượt về, với việc Suphanat được tung vào sân từ ghế dự bị ghi bàn quyết định. Bây giờ, Việt Nam là một thử thách tương tự mà Thái Lan phải vượt qua và Supachok tin rằng đội bóng của anh sẽ làm được.

Supachok nói thêm, “Những người hâm mộ sẽ lấp đầy sân vận động, nó rất tốt. Nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của chúng tôi. Những tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ sẽ giúp chúng tôi thi đấu hết mình. Tôi tin rằng trong trận đấu tiếp theo mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng ý mình. Và chúng tôi sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2024”.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son đã ghi cả hai bàn thắng cho tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi để nâng số bàn thắng của anh lên 7 bàn, dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2024.

Chia sẻ về việc Chalermsak của Thái Lan nói không biết Nguyễn Xuân Son là ai trước trận chung kết lượt đi, Nguyễn Xuân Son nói sau trận đấu, “Tôi không quan tâm người khác nói gì về mình. Những lời như thế không ảnh hưởng đến tôi. Mục tiêu duy nhất của tôi là cống hiến hết mình để giúp đội giành chiến thắng. Đó là cách tôi tiếp cận mọi trận đấu”.

nguyen-xuan-son-tuyen-viet-nam.jpg
Nguyễn Xuân Son đã làm phá sản kế hoạch của tuyển Thái Lan. ẢNH: ANH THỊNH

Xuân Son tiếp tục nói về các cầu thủ Thái Lan, “Hậu vệ của Thái Lan có kỹ năng tuyệt vời và hiểu rất rõ các chuyển động của tôi. Nhưng tôi có những đồng đội thông minh như họ (Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải) khiến nhiệm vụ trên sân của tôi dễ dàng hơn rất nhiều.

Ở trận thứ hai, chúng tôi phải tập trung. Thái Lan có nhiều cầu thủ chất lượng. Nhưng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận thứ hai. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với đội là hồi phục thể lực. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã hỗ trợ. Xin cảm ơn các đồng đội của tôi vì những nỗ lực không mệt mỏi trên sân”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.