Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên

Tiêu chuẩn chiều cao tối thiểu dành cho các nữ quân nhân cũng bị giảm từ 1m45 xuống 1m42 do sự xuống cấp về thể lực của đàn ông Triều Tiên.
Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên

Với quân số thường trực 1,12 triệu lính, Triều Tiên hiện đang sở hữu lực lượng nữ quân nhân đông nhất trên thế giới, 170.000 người, vượt xa Nga với 153.000 người hay thâm chí Israel với chính sách toàn dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự

Điều này được xác định nhằm bù cho số lượng quân nhân thiếu thốn ở nước này, do tố chất sức khỏe của đàn ông Triều Tiên đang tụt dốc. Năm 2008, nam thanh niên Triều Tiên nếu muốn được nhập ngũ thì phải cao tối thiểu 1m50. Nhưng đến năm 2012, tiêu chuẩn này chỉ còn 1m42. 

Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa các nữ nhi của quân đội Triều Tiên được hưởng sự ưu đãi. Lực lượng này chỉ được nhận khẩu phần ăn gồm cơm, kimchi, mì, và luôn ăn không đủ no trong cả 6 năm tại ngũ. Trứng là món ăn xa xỉ chỉ được ăn vào dịp lễ Tết. Ngày duy nhất được ăn thịt là vào sinh nhật lãnh tụ Kim Jong Il. 

Trong suốt 6 năm, nữ dân quân bị nghiêm cấm nói chuyện với dân thường, không được nghỉ phép, bị cấm về nhà, thậm chí không có cơ hội nói chuyện với người thân. Điều duy  nhất được chấp nhận là trao đổi thư viết tay. Ai vi phạm ngay lập tức sẽ bị đuổi khỏi quân ngũ. 

Điều có lợi duy nhất của phụ nữ khi nhập ngũ là họ sẽ được ưu tiên xin việc sau khi xuất ngũ. Nhưng các nữ quân nhân thường khó kiếm chồng vì đàn ông Triều Tiên không thích lấy vợ đã qua quân ngũ.

Theo tiết lộ, trong số nữ dân quân, chỉ duy nhất giới văn công được ưu tiên công việc nhẹ nhàng, ăn uống no đủ do lãnh tụ Kim Jong Il và lãnh đạo cấp cao thích văn nghệ. 

Dưới đây là hình ảnh lực lượng chiến tranh của Triều Tiên qua một số hoạt động:

Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (1)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (2)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (3)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (4)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (5)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (6)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (7)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (8)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (9)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (10)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (11)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (12)Sự thật về đội nữ quân nhân của Triều Tiên (13)
 Theo Seatimes

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm