Sử dụng vỉa hè làm đám cưới phải xin phép cơ quan có thẩm quyền

(PLO)- Các hoạt động cộng đồng như đám tang, đám hỏi, liên hoan... cũng cần tuân thủ các quy định, đảm bảo an toàn giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TPHCM đã có chỉ đạo về đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân trên địa bàn TP. Các hoạt động cộng đồng có thể kể đến như đám tang, đám hỏi, liên hoan...

UBND TP đã giao các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, các địa phương cần tuyên truyền đến người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động không nhằm mục đích giao thông.

Đồng thời, rà soát, nghiên cứu phương án xây dựng những khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhu cầu của người dân địa phương

Trường hợp bắt buộc phải sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng phải xây dựng phương án tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, phải được đơn vị có thẩm quyền cấp phép sử dụng.

UBND TP giao Sở GTVT khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh dự thảo Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Các quy định này sẽ được thay thế Quyết định số 74/2008 của UBND TP.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông TP nghiên cứu quy định pháp luật, đề xuất quy định xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương.

Trường hợp các đơn vị này để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông... phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè trái quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm