Sông Giao Hòa sạt lở nghiêm trọng, Bến Tre kiến nghị sớm triển khai xây cống ngăn mặn

(PLO)- Sạt lở bờ sông Giao Hòa (Bến Tre) đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, địa phương đang kiến nghị Bộ NN&PTNT sớm triển khai dự án cống ngăn mặn ngăn sạt lở khu vực này. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản kiến nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa (xã Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre) và sớm triển khai xây dựng công trình cống An Hóa trên sông Giao Hòa.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, trong những năm gần đây, do tác động của dòng chảy và sóng dẫn đến tình trạng sạt lở khu vực dự kiến xây dựng công trình cống An Hóa diễn biến nguy hiểm, phức tạp.

Hiện trường vụ sạt lở bờ sông Giao Hòa vào cuối tháng 6 vừa qua. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hiện trường vụ sạt lở bờ sông Giao Hòa vào cuối tháng 6 vừa qua. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tình hình sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường huyện ĐH.03 và nhà ở, đất sản xuất của một số hộ dân.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực sạt lở nêu trên và hoạt động giao thông qua đoạn đường huyện ĐH.03, UBND tỉnh Bến Tre kiến nghị Bộ NN&PTNT, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 9, hỗ trợ tỉnh có phương án xử lý, khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai xây dựng công trình cống An Hóa, nhất là hạng mục công trình nằm trong khu vực đã, đang và có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở để hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra.

Cống An Hóa là một trong 8 công trình cống ngăn mặn có quy mô lớn thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA3) sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản với tổng mức đầu tư hơn 6.191 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 9 làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, công trình cống An Hóa theo kế hoạch ban đầu là triển khai thi công vào cuối năm 2021, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại công trình này chưa được triển khai thi công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm