Sớm cho xe máy vào 4 km đường dẫn cao tốc Long Thành

(PL)- “Đề nghị Bộ GTVT chấp thuận bàn giao cho TP.HCM tiếp nhận, quản lý đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao thông An Phú đến Vành đai 2 TP”. UBND TP.HCM vừa có văn bản nêu như trên.

Theo đó, UBND TP đề nghị được nhận bàn giao toàn bộ phần đất nằm trong ranh quy hoạch của 4 km đường dẫn cao tốc Long Thành, đồng thời bàn giao cho TP quản lý toàn bộ hạng mục cây xanh trong phạm vi đất nêu trên.

UBND TP cũng đề nghị được triển khai ngay phương án tổ chức cho xe hai bánh lưu thông vào 4 km đoạn đường dẫn nêu trên trong khi chờ thực hiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận quản lý. Việc này nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông trong dịp tết Nguyên đán năm 2017, nhất là giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp (quận 9).

Trước đó, tại một buổi làm việc về tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM do Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chủ trì, ông Mai Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết VEC sẵn sàng phối hợp với UBND TP tổ chức bàn giao 4 km trên cho TP.HCM quản lý, khai thác. Ông Anh cũng cho rằng chỉ cần gắn dải phân cách trên 4 km này là có thể cho xe máy lưu thông nhằm giải tỏa ùn ứ giao thông cho nhiều tuyến đường ở khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm