Sôi động thị trường hoa giả những ngày cuối năm

(PLO) - Ngày cận Tết, Sài Gòn như đang được khoác lên mình chiếc áo sặc sỡ của ngàn hoa. Trên khắp các nẻo đường, những nụ mai vàng, đào hồng e ấp vờn gió xuân .

Bất giác, người ta nhận ra rằng quang cảnh rực rỡ của thành phố còn được tạo nên từ những bông hoa giả. Dạo một vòng Sài Gòn, người ta có thể nhìn thấy những chậu hoa giả đủ hình dáng, kích cỡ, màu sắc được bày bán ở nhiều con đường như Âu Cơ, Cách Mạng Tháng Tám, Ba Tháng Hai, Cộng Hòa... Từ những tiệm sang trọng cho đến vỉa hè, khắp nơi đều trưng bày những sản phẩm bắt mắt nhất.

Dịp Tết, các cửa hàng hầu hết bày bán các mẫu mai vàng, trúc, đào tiên, hoa đào, vv… đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Năm nay, các chủ tiệm cho biết sức mua không tăng nhiều so với mọi năm.

Hoa mai và đào bằng lụa 

 Hoa giả đầy màu sắc được bán trong một cửa tiệm trên đường Ba Tháng Hai 

Hoa giả được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như vải, lụa, nhựa nên có sự chênh lệch khá rõ về mặt giá cả. Theo ghi nhận, những chậu mai, đào bằng nhựa được bán với giá chỉ từ 100 đến 200 ngàn đồng. Trong khi đó, với một chậu hoa tương tự làm bằng lụa giá có thể lên tới tiền triệu.

Dù đã khuya, nhưng vẫn có nhiều khách tìm đến mua hoa giả

Chậu hoa bằng lụa cao từ 1,8 m trở lên có giá trên 5 triệu đồng. Điều đặc biệt là giá hoa đào luôn cao hơn hoa mai từ vài trăm ngàn đồng, lý do là do hàng đặt có giới hạn.

Hiển nhiên, hoa giả không thể so sánh với hoa thật về mặt hương sắc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chọn mua bởi độ “bền” của hoa. Thêm vào đó, món hàng này không quá xa xỉ với những người dân lao động nghèo. Chị An Hiền, chủ một tiệm hoa giả T.C, cho biết: “Khách đến mua hoa giả rất nhiều thành phần. Người nghèo thì chọn chậu nhỏ vài chục ngàn, nhưng, cũng có người mua những cành mai, đào có giá lên tới chục triệu đồng để trang trí shop, quán cà phê”.

Những bông hoa giả ở vỉa hè đường Trường Chinh 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.