Sóc Trăng nỗ lực tìm đường ra cho nông nghiệp trong đại dịch COVID-19

(PLO)-Dù đang căng mình trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, tỉnh Sóc Trăng vẫn nỗ lực tìm đường ra cho các sản phẩm nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn.

Thời gian qua, Sóc Trăng liên tục thông tin về các tín hiệu vui trong tiêu thụ nông sản cũng như tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 căng thẳng.

Tại hội nghị trực tuyến về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản và lưu thông, vận chuyển hàng hóa vào sáng ngày 20-8, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Sóc Trăng, ông Huỳnh Ngọc Nhã thông tin về nhiều điểm sáng. Theo ông Nhã, tính tới thời điểm hiện tại, hầu hết diện tích lúa hè – thu trên địa bàn tỉnh đã được thu hoạch gần 15.000 ha, sản lượng hơn 83.300 tấn. Về cây màu, sản lượng thu hoạch trong thời gian giãn cách đến nay hơn 6.300 tấn và sản lượng trái cây thu hoạch gần 4.000 tấn, đã tiêu thụ hơn 3.700 tấn. Riêng về tôm nuôi nước lợ đã thu hoạch gần 17.000 ha, sản lượng hơn 87.100 tấn…

Tỉnh đã tạo điều kiện cho dòng xe luồng xanh từ các tỉnh khác tới địa phương để thu mua nông sản cho người dân, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các vựa thu mua, vận chuyển tiêu thụ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận; thành lập các tổ hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ tại các ấp, xã của từng địa phương; tăng cường xúc tiến thương mại…

Xã viên nuôi bò sữa của HTX Evergrowth tại điểm thu mua sữa ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Trước đó, trong cuộc họp của UBND tỉnh vào ngày 18-8, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Văn Mẫn cũng đã đưa ra các quyết định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp khi tỉnh vẫn đang thực hiện các biện pháp giãn cách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, tỉnh đã bố trí tiêm vaccine cho người lao động tại các doanh nghiệp có nguy cơ ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, tìm cách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp ngay tại địa phương, tạo luồng xanh giảm khó khăn lưu thông của chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song đó, triển khai các gói tín dụng theo cơ chế giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn thời hạn nộp thuế cùng nhiều chính sách khác…

Bám sát tiêu chí này, tỉnh đã thực thi ngay lập tức các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, sau công văn của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Evergrowth về những khó khăn trong lưu thông xe thu mua sữa cho bà con cũng như tiêu thụ sản phẩm sữa tươi đóng gói Evermilk, UBND tỉnh và Sở NN&PTNT Sóc Trăng nhanh chóng phản hồi và đưa ra biện pháp hỗ trợ sớm, tạo điều kiện luồng xanh cho xe thu mua và vận chuyển hàng hoá. Đồng thời, Sở NN&PTNT vận động các cơ quan, địa phương quan tâm đến sản phẩm của HTX bởi đây là đầu ra hàng ngày của hơn 2.000 hộ xã viên, là nguồn thu ổn định của nông dân đóng trên địa bàn các huyện Trần Đề, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Châu Thành, thành phố Sóc Trăng.

Tại cuộc họp ngày 18-8, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn cũng cho biết, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm: “Doanh nghiệp là một pháo đài, từng người công nhân lao động là một chiến sĩ”. Qua buổi họp, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của cộng đồng các doanh nghiệp và đề nghị lãnh đạo các sở, ngành chức năng có liên quan khẩn trương rà soát lại những vấn đề khó khăn, vướng mắc để giải quyết thỏa đáng, giúp cộng đồng doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng tỉnh thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Về phía doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua đã đóng góp không nhỏ cho các hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và giúp đỡ người yếu thế trên địa bàn thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Từ nguồn lực do doanh nghiệp hỗ trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19, động viên kịp thời tới các tổ chức, cơ quan đang thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Khi BĐS hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam vẫn là ‘hàng hiếm’

Khi BĐS hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam vẫn là ‘hàng hiếm’

(PLO)- Việt Nam hiện nằm trong nhóm 4 thị trường bất động sản hàng hiệu phát triển nhanh nhất thế giới. Trong bối cảnh nguồn cung gia tăng, yếu tố bảo chứng thương hiệu quốc tế và tiêu chuẩn phát triển dự án đang trở thành tâm điểm quan tâm của thị trường.

Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên 'Nhà định chuẩn'

Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên 'Nhà định chuẩn'

(PLO)- Việc liên tiếp được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards và Real Estate Asia Awards 2026 tiếp tục ghi nhận năng lực phát triển dự án của Masterise Homes, đồng thời cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

MG Việt Nam công bố chiến lược mới

MG Việt Nam công bố chiến lược mới

(PLO)- Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) chính thức bổ nhiệm ông Tang Donghui giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ tháng 5-2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế và thúc đẩy sự bứt phá của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.