Sóc Trăng đề nghị tạm dừng chuyển hành khách qua lại Cù Lao Dung

(PLO)- UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị không vận chuyển hành khách qua, lại địa phận huyện Cù Lao Dung để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 14-8, UBND tỉnh Sóc Trăng có Công văn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đề nghị hỗ trợ, chỉ đạo đối với hoạt động của phà Đại Ngãi.

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị Tổng cục chỉ đạo tạm thời chỉ được vận chuyển các hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất, không vận chuyển hành khách qua, lại địa phận huyện Cù Lao Dung.

UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Tổng cục Đường bộ chỉ đạo không vận chuyển hành khách qua, lại địa phận huyện Cù Lao Dung. Ảnh: CHÂU ANH

Trong Công văn, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu Sở GTVT tỉnh và UBND các huyện liên quan chỉ đạo tạm dừng ngay hoạt động tất cả bến khách ngang sông qua, lại địa bàn huyện Cù Lao Dung.

Đối với hoạt động của bến phà Đại Ân, UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị tạm thời chỉ được vận chuyển các hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất, không vận chuyển hành khách qua địa phận huyện Cù Lao Dung.

“Các địa phương tổ chức các chốt kiểm soát phù hợp để quản lý việc di chuyển nêu trên” – Công văn của UBND tỉnh Sóc Trăng nêu.

Bến phà Đại Ngãi thuộc cụm phà Vàm Cống, gồm bốn bến là: bến A thuộc bờ Cầu Quan (thị trấn Tiểu Cần, Trà Vinh), bến B thuộc bờ Đại Ngãi (huyện Long Phú, Sóc Trăng), bến E thuộc bờ Bắc huyện Cù lao Dung (Sóc Trăng) và bến F thuộc bờ Nam huyện Cù lao Dung (Sóc Trăng).

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, Theo ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, trong ngày 14-8, địa phương ghi nhận 64 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó có 45 trường hợp là F1 đã được quản lý trước đó.

Tính đến nay, số ca mắc COVID-19 ở Sóc Trăng là 565 trường hợp, trong đó nhiều nhất là thị xã Vĩnh Châu với 190 ca, huyện Mỹ Xuyên 115 ca. Hiện Sóc Trăng đang cách ly, điều trị cho 427 bệnh nhân, đã xuất viện 130 bệnh nhân, có 8 bệnh nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm