Sóc Trăng cấp ‘thẻ xanh’ cho người bán vé số lẻ

(PLO)- Những người bán vé số cố định và bán dạo ở Sóc Trăng khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ được cấp “thẻ xanh” để hoạt động.

Ngày 10-11, tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng cho hay, hoạt động xổ số kiến thiết vẫn được duy trì, đồng thời sẽ cấp “thẻ xanh” cho người bán vé số đã tiêm đủ hai mũi vaccine.

Người bán vé số lẻ ở Sóc Trăng đã tiêm hai mũi vaccine sẽ được cấp "thẻ xanh" để hoạt động. Ảnh: DIỄM HẰNG

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất chủ trương cho phép người bán vé số lẻ được bán tại các điểm cố định và bán dạo khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, trong đó, ưu tiên tiêm đủ hai liều cho người bán vé số lẻ.

Thống kê cho thấy đến nay toàn tỉnh có gần 7.000 người bán vé số dạo, trong đó hầu hết được tiêm mũi 1 và nhiều người được tiêm mũi 2. Sau 15 kỳ vé số phải tạm ngưng phát hành do ảnh hưởng dịch COVID-19, xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng được phép hoạt động trở lại từ ngày 22-10. Khi hoạt động lại, bên cạnh một số người bán vé số dạo, nhiều người chuyển sang bán theo hình thức cố định.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, trong ngày 10-11, Sóc Trăng ghi nhận 299 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 8.166 ca.

Từ 0 giờ ngày 10-11, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) chính thức thực hiện điều chỉnh cấp độ dịch từ nguy cơ trung bình (cấp độ 2) sang nguy cơ cao (cấp độ 3). 

Theo hướng dẫn việc thực hiện của UBND TP, hoạt động trong nhà, ngoài trời không quá sáu người, các hoạt động vận tải công cộng ngừng hoạt động; chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm cấp giấy lưu thông theo nguyên tắc “1 cung đường 2 điểm đến” đối với người lao động.

Nhà hàng, quán ăn không được phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về, người dân đi chợ truyền thống phải có phiếu đi chợ do địa phương cấp…; các hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, bida, cắt tóc, làm đẹp... tạm ngừng hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm