Sốc: Malaysia tăng cường 2 ngoại binh nhập tịch đấu Việt Nam, có ‘siêu sát thủ’ ghi 176 bàn

(PLO)- Đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị cho màn đối đầu quyết định với chủ nhà Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 bằng một động thái khiến cả Đông Nam Á phải chú ý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo Bergson da Silva, chân sút chủ lực của Johor Darul Ta'zim (JDT), cùng hậu vệ Giancarlo Gallifuoco của Kuala Lumpur City sắp hoàn tất thủ tục nhập tịch Malaysia và kịp góp mặt trong trận đấu ngày 31-3 với đội tuyển Việt Nam.

HLV Peter Cklamovski xác nhận quá trình hoàn thiện hồ sơ cho hai cầu thủ này đang được xúc tiến trước kỳ chuyển nhượng quốc tế của FIFA, bắt đầu từ ngày 23-3. Điều đó đồng nghĩa Malaysia có thể tung ra đội hình giàu sức cạnh tranh hơn đáng kể khi bước vào trận cầu được xem là quyết định của bảng F.

Bergson, 35 tuổi, là “vũ khí hạng nặng” mà Cklamovski đặc biệt kỳ vọng. Nhà cầm quân người Úc cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với tiền đạo gốc Brazil và cảm nhận rõ khát khao cống hiến của anh cho đội tuyển quốc gia. Trong mắt ông, Bergson là mẫu tiền đạo có thể tạo khác biệt ngay lập tức.

soc-malaysia-tang-cuong-2-ngoai-binh-nhap-tich-dau-viet-nam-co-sieu-sat-thu-176-ban (1).jpg
Bergson có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Ảnh: TNST.

Thống kê của Bergson thực sự ấn tượng. Kể từ khi gia nhập JDT năm 2021, anh đã ghi tới 176 bàn thắng trên mọi đấu trường. Riêng trong năm 2025, chân sút này có 32 pha lập công và chỉ trong giai đoạn đầu năm 2026 đã kịp bổ sung thêm 16 bàn. Hiệu suất ghi bàn ổn định suốt nhiều mùa giải giúp anh trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất khu vực. Với kinh nghiệm dày dạn và khả năng dứt điểm đa dạng, Bergson là bài toán khó cho hàng thủ Việt Nam.

Bên cạnh Bergson, sự xuất hiện của Gallifuoco cũng mang đến phương án tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự. Trung vệ sinh năm 1994 dự kiến đủ điều kiện thi đấu trước thời điểm tập trung đội tuyển. Ngoài ra, Manuel Hidalgo được cho là sẽ hoàn tất giấy tờ vào tháng 4 nên không kịp dự trận gặp Việt Nam. HLV Cklamovski cũng để ngỏ khả năng triệu tập tiền vệ Nacho Mendez trong tương lai gần, cho thấy Malaysia vẫn tiếp tục mở rộng cánh cửa cho các cầu thủ nhập tịch.

Bên cạnh với việc tăng cường lực lượng ngoại binh nhập tịch, bóng đá Malaysia vẫn phải đối mặt với những rắc rối pháp lý. Cuối năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ bị FIFA xử phạt do nghi vấn liên quan đến hồ sơ nguồn gốc. Những cái tên như Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị cấm thi đấu 12 tháng.

soc-malaysia-tang-cuong-2-ngoai-binh-nhap-tich-dau-viet-nam-co-sieu-sat-thu-176-ban (2).jpg
Đội tuyển Malaysia vẫn chưa có tương lai rõ ràng ở Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Dù vậy, các bên đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), và án phạt tạm thời được hoãn cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 26-2.

Nguy cơ lớn nhất là nếu kháng cáo thất bại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể xem xét lại các trận thắng trước đó của Malaysia, bao gồm những chiến thắng trước Nepal và Việt Nam. Trong kịch bản xấu, kết quả có thể bị xử thua 0-3. Điều này khiến cuộc đua tại bảng F càng thêm căng thẳng.

MU lành ít dữ nhiều ở sân Everton

MU lành ít dữ nhiều ở sân Everton

(PLO)- MU đang có nhiều cơ hội để bứt phá trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi bước vào vòng đấu thứ 27 diễn ra rạng sáng 24-2 ở chuyến làm khách Everton nhưng sẽ không dễ dàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.