Sở Xây dựng TP.HCM đặt chỉ tiêu hoàn thành dự án ngăn triều 10.000 tỉ trong năm nay

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về việc hoàn thành hàng loạt chỉ tiêu về các dự án chống ngập trong năm nay, trong đó có dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, trong chỉ tiêu năm 2022, Sở Xây dựng TP.HCM nêu: Cơ bản hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) để chống ngập triều khu vực bờ hữu sông Sài Gòn với diện tích bảo vệ 570 km2 (dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng).

Thông tin thêm về dự án này trong báo cáo Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Sở Xây dựng TP cho biết dự án đã đạt 93,33% khối lượng.

Ngoài dự án này, Sở Xây dựng TP đặt chỉ tiêu trong năm 2022 sẽ giải quyết hai điểm ngập cho các tuyến đường Bàu Cát (quận Tân Bình) và Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Đồng thời hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (giai đoạn 2) từ công suất 141.000 m3/ngày lên 469.000 m3/ngày.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP cũng kiến nghị UBND TP năm nội dung cho các dự án chống ngập thời gian tới.

Thứ nhất: Giao nhiệm vụ điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với công trình “Cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Thảo Điền)" đã được thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, vốn được giao không đủ để triển khai thực hiện (200 triệu đồng).

Thứ hai: Bổ sung danh mục vốn đối với công trình “Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khái, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp)" đã được phê duyệt duyệt dự án để tiếp tục thực hiện dự án.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng được đặt chỉ tiêu hoàn thành trong năm 2022. Ảnh: K.C

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng được đặt chỉ tiêu hoàn thành trong năm 2022. Ảnh: K.C

Thứ 3, kiến nghị UBND TP giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và bổ sung vào danh mục trung hạn 2021-2025, giao vốn 2022 cho bảy công trình cải tạo hệ thống thoát nước để giải quyết các điểm ngập.

Danh sách bảy công trình gồm: Quốc lộ 1A (từ Ngã tư Bình Phước đến khu vực Đại học Quốc gia); khu vực chợ Thủ Đức; đường Quang Trung (từ đường Phạm Văn Chiêu đến cầu Chợ cầu); rạch Bàu Trâu; đường Lê Đức Thọ; đường Bạch Đằng; đường Phan Anh (quận Tân Phú).

Thứ tư là kiến nghị giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư bước lập chủ trương đầu tư và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 73 dự án.

Trong đó, 49 dự án đề xuất mới thuộc đề án chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020-2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TP giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2030.

Hai dự án tiếp theo là giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư bước lập chủ trương đầu tư Xây dựng bờ kè Bắc kênh Đôi và bờ kè Nam kênh Đôi (quận 8). Giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh cho 22 dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2016-2020).

Thứ 5 là giao nhiệm vụ cho sở chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư để thực hiện dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu vực Tây TP.

Trước đó, vào tháng đầu tháng 5 năm nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM (BQL) có văn bản gửi HĐND TP về tái giám sát tiến độ dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng, theo văn bản nhiều khả năng dự án này đến tháng 11-2023 mới xong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm