Sở TT&TT TP.HCM gửi thư mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc

(PLO)- Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM đã có thư mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV There’s no one at all.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-4, thông tin từ Trung tâm báo chí TP.HCM, Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM đã có thư mời ông Nguyễn Thanh Tùng, nghệ danh là Sơn Tùng M-TP (ngụ quận 7) đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc There’s no one at all.

MV mới của Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi khắp mạng xã hội. Ảnh: FBNV

MV mới của Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi khắp mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Theo Thanh tra Sở TT&TT TP, MV ca nhạc There’s no one at all của ca sĩ Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt nhưng gây bức xúc trong dư luận bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ.

Thanh tra Sở TT&TT khẳng định việc đề nghị nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP tới làm việc và cung cấp thông tin đã được cơ quan này thống nhất và phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao TP.

Cùng ngày, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cũng đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) về việc xử lý tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There’s no one at all trên môi trường mạng.

Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There’s no one at all mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Vi phạm này được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 144/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Vì vậy, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị ngay lập tức phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này. Đồng thời, đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý hành vi của các tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại Nghị định số 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo…

Trước đó, như PLO thông tin, MV mới của Sơn Tùng M-TP bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay vì cho rằng kết thúc u tối. Hình ảnh nhảy lầu cuối MV khiến nhiều người bức xúc.

Nhiều người nhận định đây là MV gây tranh cãi nhất của Sơn Tùng trước nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.