Sở GTVT phản hồi về các điểm sửa xe tự phát ở TP Thủ Đức

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM đề nghị UBND TP Thủ Đức khẩn trương có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng người dân sử dụng lòng đường để sửa xe khu vực cảng Cát Lái (TP Thủ Đức).

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản phản hồi Báo Pháp Luật TP.HCM sau bài viết “Mối nguy từ các điểm sửa xe tự phát khu vực cảng Cát Lái” (đăng trên trang điện tử plo.vn vào ngày 19-5). Bài viết phản ánh tình trạng sử dụng đường giao thông làm nơi sửa xe trên đường Đồng Văn Cống, Võ Chí Công (TP Thủ Đức) gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Sở GTVT, việc sử dụng lòng đường làm nơi sửa xe tự phát trên đường Võ Chí Công, Đồng Văn Cống theo phản ánh của báo đã được Tổ công tác liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cảng Cát Lái đề nghị UBND TP Thủ Đức xử lý dứt điểm tại báo cáo số 2999/BC-TCTLN ngày 22-4-2021.

Tuy nhiên đến thời điểm này, tình hình sử dụng lòng đường để buôn bán, vá vỏ xe vẫn diễn ra, diễn biến phức tạp hơn.

Do đó, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái, Sở GTVT đề nghị UBND TP Thủ Đức khẩn trương có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này, tránh nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường trục ra vào cảng Cát Lái.

Đồng thời, Sở GTVT TP.HCM đề nghị Thanh tra Sở GTVT tiếp tục xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ trái quy định trên các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái như đường Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm