Sở Công Thương Gia Lai từ chối cung cấp danh sách sai phạm điện mái nhà

(PLO)- Công ty Điện lực Gia Lai đề nghị Sở Công Thương cung cấp danh sách các đơn vị sai phạm hệ thống điện mặt trời mái nhà nhưng sở này từ chối. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, một nguồn tin cho hay Sở Công Thương tỉnh Gia Lai có văn bản bác đề nghị của Công ty Điện lực Gia Lai về cung cấp danh sách các dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà không đảm bảo quy định trên địa bàn tỉnh này.

Sở Công Thương cho rằng sở không có nghĩa vụ, trách nhiệm xác nhận việc khắc phục những tồn tại này.

Trước đó, Bộ Công Thương có kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm về điện mặt trời mái nhàtại Công ty Điện lực Gia Lai. Theo đó, thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định.

Trình tự thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà trái với quy định. Chốt chỉ số công tơ, đưa vào vận hành nhưng không có sản lượng phát điện trong năm 2020. Ký hợp đồng mua bán điện trái với quy định. ết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương cho rằng Công ty Điện lực Gia Lai có nhiều sai phạm về điện mặt trời mái nhà. Ảnh: LK

Bộ Công Thương cho rằng Công ty Điện lực Gia Lai có nhiều sai phạm về điện mặt trời mái nhà. Ảnh: LK

Bộ Công Thương yêu cầu Công ty Điện lực Gia Lai phải chịu trách nhiệm việc đã công nhận vận hành, ký hợp đồng, thanh toán tiền mua điện cho chủ đầu tư các hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Sở Công Thương Gia Lai cũng đã kiểm tra hệ thống điện mặt trời mái nhà địa bàn tỉnh này, phát hiện một số tồn tại, thiếu sót. Chẳng hạn, 9/431 công trình chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 302/431 công trình chưa triển khai mô hình kinh tế trang trại theo quy định.

Theo Sở Công Thương, Công ty Điện lực Gia Lai là đơn vị thỏa thuận, ký hợp đồng mua bán điện với các chủ đầu tư và tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa các hệ thống điện mặt trời mái nhà vào sử dụng nên chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các tồn tại.

Trong khi đó, Công ty Điện lực Gia Lai đề nghị Sở Công Thương cung cấp danh sách các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa khắc phục các tồn tại, không đảm bảo quy định theo kết luận của đoàn kiểm tra. Điều này nhằm có cơ sở thực hiện việc dừng, không thanh toán đối với các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà không đảm bảo quy định.

Phản hồi đề nghị trên, Sở Công Thương cho rằng sở không quản lý trực tiếp các hệ thống điện mặt trời mái nhà nên không có nghĩa vụ, trách nhiệm xác nhận việc khắc phục tồn tại của các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Việc thanh toán, dừng hoặc không thanh toán tiền mua điện, Công ty Điện lực Gia Lai căn cứ vào quyền của bên mua điện trong hợp đồng để thực hiện. Đây là trách nhiệm của Công ty Điện lực Gia Lai nên không phải xin ý kiến, xác nhận từ Sở Công Thương.

Rất nhiều công trình điện mặt trời mái nhà đi vào vận hành nhưng không có công trình nông nghiêp hay chăn nuôi phía dưới theo quy định. Ảnh: LK

Rất nhiều công trình điện mặt trời mái nhà đi vào vận hành nhưng không có công trình nông nghiêp hay chăn nuôi phía dưới theo quy định. Ảnh: LK

Theo Sở Công Thương, trên địa bàn tỉnh này hiện có 3.248 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 603 MWp (tương đương 480 MW) được đầu tư, đưa vào vận hành.

Đến nay, một số chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà vẫn chưa khắc phục các tồn tại, mặc dù sở đã năm lần đề xuất UBND tỉnh cho gia hạn thời gian khắc phục các tồn tại, thiếu sót.

Liên quan đến việc một số công trình điện mặt trời đưa vào vận hành mà chưa được chi trả tiền điện, ngày 5-7, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai căn cứ vào quyền của bên mua điện trong hợp đồng mua bán điện đã ký giữa hai bên để xem xét, quyết định việc thanh toán tiền mua điện.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương cùng các sở, ngành, địa phương trong thẩm quyền của mình hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm