Sinh viên hiến kế giúp đỡ người khuyết tật

(PLO)- Ngày 9-1, 10 nhóm sinh viên đã có phần thuyết trình sôi nổi bảo vệ 10 công trình và tiện ích công cộng thân thiện giúp người khuyết tật dễ dàng tiếp cận các công trình công cộng, dịch vụ xã hội. 

Đây là nội dung nằm trong cuộc thi “Phá bỏ rào cản 2” do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) phối hợp với Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tổ chức.

Thí sinh chọn công trình tiêu biểu để nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải quyết việc tiếp cận cho người khuyết tật.

Theo lộ trình cải tạo các điều kiện tiếp cận cho người khuyết tật đến năm 2025 thì đến năm 2017, Việt Nam phải đảm bảo 50% các công trình có đường tiếp cận dành cho người khuyết tật. Đến năm 2025, tất cả công trình giao thông, công trình xây dựng phải đáp ứng được tiêu chí này. 

Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều công trình công cộng cho người khuyết tật không thể sử dụng được, vì thế Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) phối hợp với Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM phát động cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng thiết kế cải tạo các công trình công cộng mang tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người khuyết tật trong các hoạt động xã hội, việc làm, vui chơi giải trí…

Mong muốn chia sẻ khó khăn với người khuyết tật, các bạn sinh viên đã hiến kế nhiều ý tưởng thiết thực giúp người khuyết tật. 

Nhiều công trình gần gũi như Khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen, Công viên 30-4, Tao Đàn, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, xe buýt, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng... đã được các bạn sinh viên nghiên cứu thực tế và triển khai ý tưởng, đề xuất phương án giúp người khuyết tật tiếp cận công trình dễ dàng hơn.

Thành phần ban giám khảo am hiểu về quy hoạch đô thị và người khuyết tật đưa ra nhận xét, phản biện với thí sinh.

Chẳng hạn, qua khảo sát tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM, nhóm bạn sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng nhận thấy công trình chưa có đường dẫn xuống hồ bơi nên đề xuất thiết kế ranh dốc cho người khuyết tật di chuyển xuống hồ bơi dễ dàng hơn.

Hay trong quá trình đi thực tế tại Khu du lịch Suối Tiên, nhóm sinh viên Trường ĐH HUTECH phát hiện người khuyết tật gặp nhiều bất tiện khi vào nhà vệ sinh do cửa quá nhỏ; quầy bán vé quá cao không thuận tiện cho người khuyết tật vào mua vé; không có lối lên xe điện... Từ đó, nhóm đề xuất mở rộng cửa nhà vệ sinh, thiết kế dụng cụ hỗ trợ xe lăn di chuyển lên xe điện, hạ thấp quầy bán vé.

Dự kiến những công trình đoạt giải, có tính khả thi cao sẽ được tính toán triển khai trên thực tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.