Siêu sao Ronaldo không đá bóng thì làm gì?

(PLO)- Hai tuyển thủ bóng đá Bồ Đào Nha, Bernardo Silva và Bruno Fernandes, mới đây đã thử đoán xem nếu không trở thành cầu thủ, siêu sao Ronaldo sẽ làm nghề gì.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Silva cho rằng siêu sao Ronaldo có thể sẽ trở thành một chuyên gia dinh dưỡng, trong khi đội trưởng Man United Bruno Fernandes hình dung thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha là một vận động viên paddle, chuyên gia dinh dưỡng, hoặc một huấn luyện viên tâm lý.

Cả ba cầu thủ đều đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia, trong đó siêu sao Ronaldo được xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, với 133 bàn thắng sau 216 lần ra sân. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha gần đây đã trao cho anh danh hiệu Platinum Quinas, giải thưởng cá nhân cao quý nhất của Bồ Đào Nha.

Về câu chuyện thú vị của các ngôi sao, trong một video trên kênh YouTube của Ronaldo mang tên "UR Cristiano", tiền vệ Bruno Fernandes và Silva đã được hỏi về nghề nghiệp mà họ nghĩ Ronaldo sẽ chọn nếu không theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Cầu thủ của Manchester City, Bernardo Silva, là người trả lời đầu tiên.

siêu sao Ronaldo
Siêu sao Ronaldo được các đồng đội dự đoán trở thành chuyên gia dinh dưỡng nếu không đá bóng. Ảnh: GETTY.

Silva hài hước nói: "Ronaldo là chuyên gia dinh dưỡng, vì anh ấy rất yêu thích những chủ đề về ẩm thực. Anh ấy luôn nói về những thứ cần ăn để thi đấu tốt hơn, về sức khỏe và cảm giác của bạn. Vì vậy, tôi nghĩ đó có thể là nghề mà anh ấy sẽ chọn”.

Bruno Fernandes, ban đầu có câu trả lời khác với Bernardo Silva, nhưng cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn tương tự, khi anh nói: "Hiện tại, tôi nghĩ có thể Ronaldo là vận động viên ngôi sao của paddle vì anh ấy thực sự đam mê bộ môn thể thao này. Nếu không, Ronaldo sẽ trở thành chuyên gia dinh dưỡng hoặc huấn luyện viên tâm lý”.

Siêu sao Ronaldo và Bernardo Silva đã có 73 trận cùng nhau trong màu áo Bồ Đào Nha, với tám pha phối hợp dẫn đến bàn thắng. Trong khi đó, Ronaldo và Bruno Fernandes đã chia sẻ sân cỏ 109 lần cho CLB và đội tuyển quốc gia, với chín pha lập công chung. Tiền vệ của Manchester United và Ronaldo đều là sản phẩm của học viện nổi tiếng Sporting CP, đã tạo nên mối quan hệ bền chặt trong nhiều năm, đầu tiên là với đội tuyển Bồ Đào Nha và sau đó khoác chung màu áo tại Old Trafford trước khi Ronaldo chuyển đến Saudi Pro League.

sieu-sao-ronaldo-khong-da-bong-thi-lam-gi (1).jpeg
Bernardo Silva, Ronaldo và Bruno Fernandes chung màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.

Còn nhớ năm 2022, tiền vệ nhỏ con của Manchester City, Bernardo Silva, từng chia sẻ rằng việc các cầu thủ Bồ Đào Nha điều chỉnh lối chơi để phù hợp với siêu sao Ronaldo là điều tự nhiên. Silva đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với FIFA trước thềm World Cup 2022: "Thực tế khi bạn có một cầu thủ như Ronaldo, đôi khi bạn phải chơi vì anh ấy, bởi anh ấy có thể mang lại chiến thắng trong những phút cuối.

Điều tương tự cũng xảy ra với các quốc gia khác. Ví dụ, đội tuyển Pháp luôn tìm kiếm Kylian Mbappe vì anh ấy có thể quyết định trận đấu bất cứ lúc nào. Brazil có Neymar và Argentina có Lionel Messi.

Khi bạn có những cầu thủ đẳng cấp như vậy, bạn phải tận dụng, dù tôi đồng ý rằng không nên quá phụ thuộc vào họ, vì điều đó có thể ảnh hưởng đến tính gắn kết của đội. Nhưng nếu chúng tôi làm đúng, có Cristiano Ronaldo trong đội là một vũ khí mạnh mẽ”.

Đội tuyển Úc 'nắn gân' Saudi Arabia

Đội tuyển Úc 'nắn gân' Saudi Arabia

(PLO)- Đội tuyển Úc hướng tới mục tiêu kéo dài chuỗi bất bại lên ba trận khi đón tiếp Saudi Arabia tại sân AAMI Park ở Melbourne trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á vào chiều 14-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.