Siêu cúp giữa mùa dịch COVID-19

(PLO)- Một trận đấu đỉnh cao, trận Siêu cúp Quốc gia 2020 nhưng khán giả TP.HCM phải ngồi nhà xem qua truyền hình.

Ban tổ chức trận Siêu cúp Việt Nam 2020 cho biết công tác “tiền Siêu cúp” rất căng, UBND TP.HCM đưa ra những yêu cầu rất khắt khe phải tuân thủ nhằm ngừa dịch COVID-19.

16 giờ 30 ngày 1-3, trận Siêu cúp Việt Nam diễn ra trên sân Thống Nhất trong điều kiện rất hạn chế khán giả vào sân. Một số ít fan ruột của mỗi đội chừng 100 người vào xem cổ vũ và được bố trí ngồi rải rác nhưng trước khi vào cổng được kiểm tra thân nhiệt kỹ lưỡng.

Đồng Trưởng ban tổ chức giải  Lê Xuân Sơn (Tổng biên tập báo Tiền Phong, giữa) cùng Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng (phải) và Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Anh Tú tại buổi họp báo Siêu cúp 2020. Ảnh: NGỌC TRÂM

Chiều 1-3, trước trận Siêu cúp, UBND TP.HCM cũng cắt cử bộ phận chuyên môn đến sân Thống Nhất giám sát việc một số ít người làm nhiệm vụ, báo chí làm nhiệm vụ lẫn khán giả vào sân.

Thật đáng tiếc cho một trận cầu đỉnh cao Siêu cúp Việt Nam, trận đấu mở màn cho mùa bóng 2020 mà khán giả TP.HCM không thể “phủ kín” sân Thống Nhất do tình hình ngăn ngừa dịch COVID-19.

Ban tổ chức Siêu cúp, VFF, HFF, hai HLV và hai đội trưởng tại buổi họp báo.   Ảnh: NGỌC TRÂM

Riêng Ban tổ chức cũng thất thoát nhiều vì không thể bán vé cho khán giả vào  xem được.

HLV Chung Hae-seong thừa nhận: “Một trận Siêu cúp luôn là điều hai đội chờ đợi, đá trong điều kiện không khán giả thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên, việc ngăn chặn dịch COVID-19 với cầu thủ phải được ưu tiên hàng đầu. Dù không khán giả nhưng TP.HCM vẫn sẽ chơi hết mình để có một trận đấu hay”.

Đội trưởng Phi Sơn trả lời báo chí.  Ảnh: NGỌC TRÂM

Về cảm giác đá sân không khán giả trận Siêu cúp, đội trưởng CLB Hà Nội Nguyễn Văn Quyết cho biết: “Thật là đáng tiếc, cầu thủ thường hưng phấn khi đá trên sân đông khán giả, nhưng vì an toàn nên tất cả cùng phải tuân thủ nguyên tắc phòng dịch”.

Trong khi đó, đội trưởng CLB TP.HCM Trần Phi Sơn cho rằng anh và có lẽ cầu thủ của hai đội đều tiếc nuối cho một trận đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn lại ít khán giả vào xem.

Đội trưởng Văn Quyết nêu suy nghĩ trận đấu không khán giả.  Ảnh: NGỌC TRÂM

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải Siêu cúp, cho biết: “Giải năm nay không có được nguồn thu nhập từ bán vé nhưng Ban tổ chức cũng vẫn giữ phương châm không bán bản quyền truyền hình nhằm phục vụ người hâm mộ”.

Trận đấu sẽ được phát trên kênh VTV6 từ lúc 16 giờ 15 ngày 1-3.

Thể thức thi đấu của Siêu cúp

Mỗi đội được sử dụng ba cầu thủ ngoại và một cầu thủ ngoại nhập tịch.

Nếu trận đấu hòa sau 90 phút thì hai đội tiến hành đá luân lưu 11 m. Đội vô địch nhận thưởng cúp và 300 triệu đồng; đội thua nhận 200 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn đầu tiên trận đấu nhận 10 triệu đồng, cầu thủ xuất sắc trận nhận 10 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.