Sẽ tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử trong 4 ngày

(PLO)- Xá lợi Đức Phật dự kiến được cung rước về tôn trí tại Cung Trúc Lâm Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) từ ngày 25 đến 28-5 để tăng ni, phật tử, du khách thập phương chiêm bái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-5, tại Uông Bí (Quảng Ninh), Sở VH-TT&DL phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về sự kiện tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử - Khu Di tích danh thắng Yên Tử.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị, phục vụ đã và đang được gấp rút thực hiện đúng kế hoạch. Theo kế hoạch, lễ cung rước và an vị xá Lợi Đức Phật từ chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) về Khu di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) sẽ được tổ chức từ 13 giờ đến 18 giờ ngày 25-5.

xã lợi đức phật.jpg
Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại buổi họp báo. Ảnh: X.Đ

Lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử sẽ diễn ra từ 19 giờ ngày 25-5 đến 12 giờ ngày 28-5.

Lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Chùa Hoa Yên vào ngày 27-5. Lễ tạ và cung rước xá lợi Đức Phật lên xe về chùa Chuông (Hưng Yên) ngày 28-5.

Trong quá trình chiêm bái xá lợi Đức Phật, Ban tổ chức không thu các loại lệ phí và sẽ phát thức ăn nhẹ, nước uống miễn phí phục vụ du khách. Đồng thời, Ban tổ chức lưu ý mọi người mặc trang phục trang nghiêm, ứng xử văn hóa, không mang hương hoa lễ vật tiến cúng tại nơi chiêm bái.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện các sở, ngành liên quan cũng thông tin, làm rõ nội dung mà báo chí quan tâm: Trang trí, phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phối hợp giữa các lực lượng bảo đảm sự kiện.

Theo đó, công tác chuẩn bị các điều kiện cung rước, tôn trí và chiêm bái xá Lợi Đức Phật đang được gấp rút triển khai đảm bảo trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng tri ân và tôn kính đối với Đức Thế Tôn.

Xá lợi Đức Phật
Mọi công tác chuẩn bị, phục vụ lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật đã và đang được gấp rút thực hiện đúng kế hoạch. Ảnh: X.Đ

Có 10 cổng từ kiểm soát an ninh, hàng rào phân luồng, hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên toàn tuyến; 8 chốt giao thông được bố trí từ Dốc Đỏ vào Yên Tử cùng nhiều bãi đỗ xe lớn. Hơn 3.000 tình nguyện viên và nhân sự phục vụ được huy động từ Giáo hội Phật giáo, các doanh nghiệp và địa phương.

Đồng thời, hơn 200 quạt hơi nước, nhà bạt che nắng, áo mưa, quạt giấy, khẩu trang được bố trí dọc các tuyến đường để hỗ trợ người dân.

Quảng Ninh cũng bố trí 8 tổ y tế, 8 xe cấp cứu thường trực, 15-20 giường bệnh riêng tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cùng phương án chống dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm nghiêm ngặt.

Cùng với đó là hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự cho du khách đến chiêm bái.

Sự kiện cung rước, tôn trí và chiêm bái xá Lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử không chỉ là sự kiện có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần của Phật giáo và di sản thiêng liêng Yên Tử, cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm.

Hiện, xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Phúc Sơn (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Tại đây, chùa sẽ mở cửa xuyên đêm để phục vụ đồng bào chiêm bái. Trước đó, xá lợi được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (TP.HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam) và chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.