Sẽ đốn hạ 146 cây xanh để chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch triển khai chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng, quận 1.

Theo đó, UBND TP.HCM đồng ý với phương án của Sở Xây dựng là di dời, đốn hạ 178 cây xanh, trong đó bứng dưỡng 32 cây, đốn hạ 146 cây để phục vụ thi công công trình.

Sẽ đốn hạ nhiều cây xanh để triển khai chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo dự kiến công trình sẽ được triển khai thực hiện theo hai giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 1: Từ công viên Cột cờ Thủ Ngữ đến cầu số 2 (ga tàu cao tốc Bạch Đằng). Kinh phí thực hiện khoảng 35 tỉ đồng, dự kiến ngày 2-9 sẽ hoàn thành.

Giai đoạn 2: Từ cầu tàu số 2 đến khu vực súng thần công. Kinh phí thực hiện khoảng 30 tỉ đồng, dự kiến ngày 29-12 sẽ hoàn thành.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng theo dõi kế hoạch triển khai thực hiện dự án, đàm bảo thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra.

Đồng thời, UBND TP giao cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức quản lý việc thi công xây dựng và tiếp nhận, quản lý duy tu công viên sau khi hoàn thành công tác cải tạo chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm