Sẽ cưỡng chế tháo dỡ biệt thự lộng lẫy xây trên đất nuôi trồng thuỷ sản ở Cà Mau

(PLO)- Do xây dựng trên đất nuôi trồng thuỷ sản chưa chuyển mục đích và không thể chuyển mục đích vì quy hoạch không cho phép, nên biệt thự lộng lẫy của ông HAT ở Cà Mau sẽ bị tháo dỡ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-2, tin từ UBND thành phố Cà Mau cho biết, các cơ quan thẩm quyền đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ toà nhà lộng lẫy của ông HAT, toạ lạc tại ấp 6, xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Lý do phải cưỡng chế là bởi đã hết thời hạn tự tháo dỡ mà ông T. không tự nguyện thực hiện tháo dỡ.

Toà nhà của ông T. được mạng xã hội phong là đẹp nhất Cà Mau sắp bị cưỡng chế tháo dỡ vì xây dựng trên đất nuôi trồng thuỷ sản. Ảnh CTV

Toà nhà của ông T. được mạng xã hội phong là đẹp nhất Cà Mau sắp bị cưỡng chế tháo dỡ vì xây dựng trên đất nuôi trồng thuỷ sản. Ảnh CTV

Trao đổi với phóng viên PLO qua điện thoại, ông HAT, chủ toà nhà nói trên cho biết do bản thân chưa hiểu biết rành về quy định xây dựng nên nay Nhà nước chỉ đạo sao thì làm theo vậy.

Trước đó, hồi cuối năm 2022, trong quá trình xây dựng toà nhà, có nhiều clip đăng tải trên mạng xã hội về quá trình xây dựng, ngụ ý khoe toà nhà vừa to vừa đẹp.

Sau đó, cuối tháng 12-2022, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện toà nhà xây dựng trên đất nuôi trồng thuỷ sản, chưa chuyển mục đích và cũng không thể chuyển vì khu đất đã nằm trong quy hoạch là đất nuôi trồng thuỷ sản.

Từ đó, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính và yêu cầu ngừng thi công, tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Lúc này Toà nhà đã hoàn thiện hơn 90%.

Video: Mới lạ với cuộc thi đua cua tốc độ ở Cà Mau

Video: Mới lạ với cuộc thi đua cua tốc độ ở Cà Mau

(PLO)- Ngày 24-12, "Ngày hội cua Cà Mau" bước vào các phần hội chính đầy sôi động, với nhiều cuộc đua độc lạ, xưa nay hiếm. Đây là các hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội cua Cà Mau lần thứ I-2022, dự kiến kéo dài đến hết 31-12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm