Sẽ có 13 chuyến bay đưa hàng ngàn công dân về nước

(PLO)- Theo số liệu của Bộ Ngoại giao, hiện nay số lượng công dân Việt Nam tại một số nước có nguyện vọng sớm về nước còn rất nhiều.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao vừa gửi Cục Hàng không Việt Nam kế hoạch thực hiện chuyến bay hỗ trợ đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Theo đó, dự kiến trong tháng 3 sẽ có 13 chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước.

Một chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Ảnh: V.LONG

Cụ thể, ngày 5-3 dự kiến có hai chuyến từ Nhật Bản và Đài Loan, mỗi chuyến dự kiến chở 343 khách.

Ngày 6-3 có hai chuyến từ và Philippines và Malaysia, mỗi chuyến dự kiến chở 240 khách. Ngày 7-3 có một chuyến từ Singapore, dự kiến chở 360 khách.

Ngày 8-3 có một chuyến từ Mỹ chở 355 khách, một chuyến bay từ hai nước Pháp và Tây Ban Nha, dự kiến 343 khách. Ngày 9-3 có một chuyến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và Qatar, dự kiến 343 khách.

Ngày 10-3 có một chuyến từ Đức, dự kiến 343 khách. Ngày 11-3 có một chuyến từ Nhật, dự kiến 343 khách.

Ngày 12-3 có một chuyến từ Đài Loan, dự kiến 343 khách. Ngày 13-3 có một chuyến từ Hàn Quốc dự kiến 343 khách. Ngày 14-3 có một chuyến từ Nga dự kiến chở 343 khách.

Cục Hàng không Việt Nam được đề nghị trao đổi, làm việc với các hãng hàng không xây dựng chương trình, lịch bay cụ thể theo kế hoạch nói trên. Đồng thời, sớm thông báo với Cục Lãnh sự để trao đổi với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai, thông báo cho công dân ngay sau khi Thủ tướng phê duyệt.

Cạnh đó, Cục Lãnh sự quán đề nghị cục này yêu cầu các hãng hàng không phục vụ cho từng chuyến bay sớm thông báo dự kiến giá vé, tiêu chuẩn hành lý, cách thức thanh toán… cho Cục Lãnh sự và cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài để kịp thời thông tin cho công dân.

Vào cuối tháng 1 vừa qua, Bộ Ngoại giao cũng cho biết số lượng công dân Việt Nam "mắc kẹt” tại một số nước còn nhiều. Chẳng hạn tại Hàn Quốc, có khoảng 11.000 người đang có nhu cầu về nước. Trong đó, có 3.000 lao động hợp pháp đã hết hợp đồng, 2.100 sinh viên đã tốt nghiệp, hết hạn visa…

Còn tại Nhật Bản có khoảng 26.000 lao động đã hết hạn hợp đồng, nhiều trường hợp do thất nghiệp không còn khả năng tài chính để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.

Còn tại Đức, với tổng số cộng đồng hiện này gần 200.000 người, trong đó khoảng 7.000 lưu học sinh. Nhu cầu về nước của bà con ở đây là rất lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm