Sẽ chiếu sáng mỹ thuật chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về việc phê duyệt “Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TP.HCM từ nay đến 2030”, trong đó có việc chiếu sáng mỹ thuật nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của TP.

Cụ thể, dự thảo Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TP.HCM, kế hoạch từ nay đến năm 2025, TP.HCM sẽ thực hiện chiếu sáng mỹ thuật các công trình bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn TP. 

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, nhà thờ Đức Bà sẽ được
chiếu sáng mỹ thuật. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các công trình này gồm: Hội trường Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, chùa Giác Lâm, chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Lăng ông Bà Chiểu, Cột cờ Thủ Ngữ.

 TP.HCM cũng thực hiện chiếu sáng trang trí cho một số trục đường quan trọng. Các trục đường này gồm: Sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hội trường Thống Nhất - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Văn Linh - khu đô thị Phú Mỹ Hưng - Huỳnh Tấn Phát - Rừng Sác.

 Ngoài ra, trong năm năm tới, TP cũng đặt mục tiêu hằng năm chuyển đổi từ 15% đến 20% đèn chiếu sáng hiện hữu thành đèn chiếu sáng thông minh; thực hiện 100% hạ ngầm đường dây cấp điện và thay thế đèn LED tại khu trung tâm TP.

 Hằng năm chuyển đổi khoảng 20% đèn chiếu sáng ngõ, hẻm sang đèn chiếu sáng giao thông theo chuẩn chung của TP, đảm bảo đến năm 2025 các đèn ngõ, hẻm đạt chuẩn chiếu sáng chung của toàn TP.

 Dự thảo Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TP.HCM cũng đề ra chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2026-2030. Theo đó, TP sẽ thực hiện 100% hạ ngầm đường dây cấp điện và thay thế đèn LED tại các khu vực còn lại của TP.

 TP sẽ mở rộng Trung tâm Quản lý và điều hành hệ thống chiếu sáng đô thị để thực hiện việc quản lý và điều hành hệ thống chiếu sáng tại khu vực còn lại trên địa bàn TP. 

 Đồng thời, thực hiện chiếu sáng mỹ thuật các công trình bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa còn lại trên địa bàn TP; thực hiện chiếu sáng trang trí cho một số trục đường quan trọng còn lại trên địa bàn TP.

 Đến năm 2030, hệ thống chiếu sáng TP.HCM sẽ có gần 185.000 bộ đèn. Trong đó, đèn một cấp công suất chiếm tỉ lệ 51%, đèn hai cấp công suất chiếm tỉ lệ 32% và đèn LED (32.137 bộ) chiếm tỉ lệ 17%.

TP Lyon (Pháp) là thành phố châu Âu đầu tiên thực hiện quy hoạch chiếu sáng (năm 1989). Điểm đặc biệt của quy hoạch này là họ quyết định chọn 250 địa điểm được chiếu sáng mỹ thuật, nhiều trong số đó là các tòa nhà lịch sử.

Sau đó, hơn 50 địa điểm mới đã được thêm vào và quy hoạch chiếu sáng đã trở thành một sự cân nhắc không thể thiếu trong giai đoạn thiết kế các dự án và phát triển mới.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm