Sau thương vụ Ronaldo, Saudi Arabia giành quyền đăng cai World Cup

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận vòng chung kết World Cup sẽ quay trở lại Trung Đông sau khi Úc không rút lại quyền xin tổ chức ngày hội lớn nhất hành tinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Úc đã cùng với Indonesia cho biết sẽ không tham gia giành quyền đăng cai World Cup 2034, và giải đấu này lần đầu tiên được tổ chức ở Saudi Arabia, điều này đã được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã chấp thuận cho đại diện Đông Nam Á và châu Đại Dương rút lui, đồng thời đồng ý cho tổ chức cúp thế giới ở quốc gia vùng Vịnh.

FIFA đã đặt ra hạn chót là ngày 31-10 để các quốc gia chính thức nộp đơn xin đăng cai World Cup 2034, trong đó Saudi Arabia là nơi đầu tiên gửi hồ sơ, sau khi họ rút lại quyền xin tổ chức World Cup 2030, giải đấu sẽ chủ yếu diễn ra ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, mặc dù ba trận khai mạc đá tại Uruguay, Argentina và Paraguay.

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Saudi Arabia là Liên đoàn bóng đá Úc tiết lộ ý định của họ chỉ vài giờ trước khi thời hạn 31-10 đóng cửa: “Chúng tôi đã chọn cơ hội để đăng cai FIFA World Cup và xem xét tất cả các yếu tố. Cuối cùng, chúng tôi đi đến kết luận là không làm như vậy cho giải đấu cúp thế giới năm 2034”.

Gianni-InfantinoFIFA-qatar.png
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận World Cup 2034 sẽ được tổ chức ở Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Như vậy, không có sự cạnh tranh trong việc giành quyền đăng cai World Cup 2034 và duy nhất Saudi Arabia đã được FIFA chọn lựa. Đây là một cái kết có hậu cho quốc gia vùng Trung Đông, sau nhiều nỗ lực cải thiện cuộc chơi bóng đá của họ, với sự thu hút nhiều tên tuổi lớn ở châu Âu, nổi bật nhất là siêu sao Ronaldo.

Ban đầu, Saudi Arabia muốn đưa Ronaldo về giải Saudi Pro League với mục đích nhờ sự ảnh hưởng của tiền đạo người Bồ Đào Nha vận động tổ chức World Cup 2030. Nhưng sau đó, các tỉ phú ở đây thống nhất làm điều này vào năm 2034.

Theo thứ tự, FIFA World Cup 2026 sẽ được tổ chức bởi Canada, Mexico và Mỹ. Hai phiên bản tiếp theo của FIFA World Cup tổ chức ở châu Phi (Morocco) và châu Âu (Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha) - với ba trận đấu khai mạc diễn ra ở Nam Mỹ (Argentina, Paraguay và Uruguay) - vào năm 2030. Đại diện châu Á (Saudi Arabia) đăng cai vào năm 2034. “Ba phiên bản, năm châu lục và mười quốc gia tham gia tổ chức các trận đấu trong một giải đấu - điều đó khiến bóng đá thực sự mang tính toàn cầu!” - Chủ tịch FIFA viết trên Instagram.

messi-qatar.jpg
Messi và đồng đội Argentina đăng quang World Cup gần nhất ở Qatar. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, vẫn có một sự quan tâm lớn của giới bóng đá khi vòng chung kết cúp thế giới đưa về châu Á. Sẽ tương tự với Qatar, cái nóng gay gắt ở Saudi Arabia vào mùa hè gần như chắc chắn sẽ khiến giải đấu chuyển sang mùa đông, điều này sẽ gây gián đoạn đáng kể cho các mùa giải ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại châu Âu.

FIFA đã rất nỗ lực dời lịch thi đấu quốc tế một cách hài hòa nhất vào năm ngoái và có thể phải làm lại điều đó một lần nữa vào năm 2034, dù điều này có nguy cơ không diễn ra suôn sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.